Sóc Trăng:

Lĩnh 13 năm tù vì dụ trẻ em làm "chuyện người lớn"

ANTĐ -Gã thanh niên bảnh trai phải vào tù khi nhiều lần đưa bé gái gần 13 tuổi đi chơi và thực hiện hành vi quan hệ bất chính.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Tuấn Anh (SN 1993, trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Lĩnh 13 năm tù vì dụ trẻ em làm "chuyện người lớn" ảnh 1
Bị cáo Ngô Tuấn Anh bị áp giải về trại giam


Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố, ngày 30/4/2012, Tuấn Anh chở bé Lê Thị Yến N (SN 1999) đi tỉnh Bạc Liêu chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày Tuấn Anh chở Yến N về nhà ông ngoại ở tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng tá túc. Trong đêm cả hai đã làm chuyện người lớn

Đến sáng 1/5, mẹ của Yến N đến dẫn con gái về nhà, khi phát hiện ra vụ việc này bà đã trình báo với cơ quan công an. Khi bị tố giác về hành vi xâm hại trẻ em, Tuấn Anh đã lên công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để đầu thú hành vi phạm tội của mình. Khai nhận với cơ quan công an, Tuấn Anh đã thực hiện hành vi giao cấu với bé Yến N 2 lần đi chơi trước đó. Cụ thể vào thời điểm cuối năm 2011 và những tháng đầu năm 2012.

Trước hành vi phạm tội của Ngô Tuấn Anh, chủ tọa phiên tòa tuyên án 13 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời Tuấn Anh phải có nghĩa vụ bồi thường 30 triệu tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.