Liệu pháp cần thiết để phòng ngừa hành vi lấn chiếm hè kinh doanh

ANTD.VN - Ngày 18-10,  Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, Ban Chỉ đạo 197 phường Yên Hòa đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý trật tự đô thị quanh chung cư CT6 Yên Hòa (phố Phạm Văn Bạch).

Lực lượng chức năng phường Yên Hòa tiến hành rào chắn các khu vực là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh
Lực lượng chức năng phường Yên Hòa tiến hành rào chắn các khu vực là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh

Ông Đặng Thìn Chín - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà, cho biết, thời gian qua, với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số khu vực, một số thời điểm, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất mỹ quan đô thị đôi lúc vẫn diễn ra.

Trước tình trạng trên, xuất phát từ công tác nắm tình hình, ngày 18/10, các lực lượng chức năng phường Yên Hoà đã tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Đối với những hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý theo quy định. Song, tại khu vực này đang tồn tại một số hộ sử dụng một phần diện tích của tòa nhà để kinh doanh khiến công tác quản lý trật tự đô thị gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà Đặng Thìn Chín cho biết, để khắc phục, lực lượng chức năng phường sẽ tổ chức rào chắn những khu vực là “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Về lâu dài, UBND phường sẽ làm việc với Ban Quản trị tòa nhà đề nghị có biện pháp quản lý, ngăn chặn các hành vi sử dụng diện tích tòa nhà để kinh doanh.

Rõ ràng, khi mà ý thức của một bộ phận cá nhân, tổ chức chưa "cao" trong công tác đảm bảo văn minh, trật tự công cộng, thì liệu pháp mạnh là hết sức cần thiết.