Ngày 3-4, tại Hưng Yên, một bé trai 7 tuổi bị đàn chó nhà hàng xóm cắn dẫn đến tử vong. Trước đó, tại quận Ba Đình, Hà Nội, một em bé 8 tháng tuổi bị chính con chó Ngao Tây Tạng của nhà nuôi lao vào tấn công và tử vong. Liên tiếp các vụ việc thương tâm xảy ra cho thấy việc nuôi chó các trong gia đình, không tuân thủ các quy định về phòng dịch phòng bệnh và các biện pháp an toàn. Việc để chó thả rông nơi công cộng, chốn đông người cũng hoàn toàn không được quản lý bởi người nuôi cũng như sự giám sát của cơ quan quản lý.
Hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi ra đường bị phạt hành chính từ 600.000 - 800.000 đồng. Thế nhưng, không vì thế mà các chủ nuôi tuân thủ. Trong trường hợp chó thả rông cắn chết người, nhiều chủ nuôi cũng chỉ cho rằng đó là điều “không may” chứ không nghĩ do vô trách nhiệm, không trang bị đủ các biện pháp an toàn trong việc nuôi chó gây ra.
Nếu cứ để tình trạng nuôi chó thả rông mà không quản lý, không tiêm phòng, chắc chắn sẽ đến lúc, những chú chó nuôi tưởng vô hại sẽ gây họa chết người, không chỉ cho người khác mà còn cho chính chủ nhân của nó.