Liên hoan nghệ thuật ba nước Đông Dương

(ANTĐ) – Là hoạt động văn hóa nhằm thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa ba nước trong khu vực sẽ diễn ra tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, từ 20-7 đến 24-7.

Liên hoan nghệ thuật ba nước Đông Dương

(ANTĐ) – Là hoạt động văn hóa nhằm thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa ba nước trong khu vực sẽ diễn ra tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, từ 20-7 đến 24-7.

Một tiết mục của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

Một tiết mục của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

Cục NTBD vừa giới thiệu về nội dung chương trình liên hoan và những đơn vị nghệ thuật tham gia sự kiện này. Có 8 đoàn nghệ thuật, trong đó có 6 đơn vị nghệ thuật đại diện “nước chủ nhà” gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, đoàn nghệ thuật Bộ đội biên phòng, đoàn ca múa Sơn La, đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị, đoàn nghệ thuật Đam San, đoàn ca múa nhạc tổng hợp Bình Phước. Hai đoàn đại diện của nước bạn là đoàn nghệ thuật quốc gia Lào và đoàn nghệ thuật hoàng gia Campuchia. Một điều đáng tiếc, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp quốc gia của nước ta như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương đều bận việc luyện tập, biểu diễn các chương trình phục vụ chính trị và lưu diễn nước ngoài nên không thể tham gia Liên hoan ba nước Đông Dương!.

Được trình diễn tại liên hoan lần này sẽ là các chương trình ca múa nhạc tổng hợp, phong phú, đa dạng về đề tài, nội dung, trong đó có 15% là các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị bền vững và phát triển giữa 3 dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây đều là những tiết mục mới, chưa đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Liên hoan sẽ có Hội đồng giám khảo chấm điểm để trao huy chương vàng và bạc. Hội đồng giám khảo này sẽ được thành lập theo quyết định của Bộ VHTT. Ngoài giải thưởng chính thức, liên hoan sẽ có một số hình thức khen thưởng riêng cho tập thể và cá nhân theo đề nghị của Hội đồng Giám khảo. Tiêu chí xét khen thưởng sẽ dựa theo chất lượng nghệ thuật về hình thức, bố cục, đề tài, nội dung theo quy định của liên hoan và hiệu quả đối với khán giả. Chất lượng tác phẩm, tiết mục và trình độ chuyên môn, kỹ thuật và vai trò thể hiện của người biểu diễn sẽ được Hội đồng giám khảo hết sức chú trọng. Liên hoan khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật độc đáo cho các tiết mục mang đậm bản sắc truyền thống dân gian, dân tộc và ca ngợi tình hữu nghị Việt – Lào – Campuchia.

Với những ý kiến băn khoăn về khả năng trao giải thưởng chủ yếu dựa trên tinh thần hữu nghị, “cả nhà cùng vui”, Cục NTBD – đơn vị được giao trọng trách chủ trì liên hoan đã khẳng định: “Tổng số giải thưởng không quá 30% tiết mục tham dự liên hoan”. Tuy nhiên, liên hoan nghệ thuật tại đường 9 Sanh lần này không mang quá nhiều tính chất thi thố. Cục trưởng Cục NTBD – NSND Lê Ngọc Cường cho biết: “Sở VHTT tỉnh Quảng Trị đã đề xuất tổ chức liên hoan này định kỳ 2 năm/lần, để đưa những hoạt động văn hóa nghệ thuật đến với mảnh đất anh hùng mà đau thương, luôn khô cằn và thiếu thốn về mọi mặt...Tính chất thi thố trong liên hoan không nhiều, nhưng cần phải chọn lọc ra được những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho từng vùng.”

Huyền Trang