Wimbledon 2011:

Li Na bị loại

(ANTĐ) - Đã có bất ngờ lớn xảy ra trong ngày thi đấu hôm qua, tay vợt ĐKVĐ Roland Garros người Trung Quốc Li Na bất ngờ bị loại sau khi để thua cô gái trẻ người Đức Sabine Lisicki với tỷ số 6-3, 4-6, 6-8.

Chỉ phải gặp tay vợt bị đánh giá thấp hơn mình rất nhiều, Li Na đã khẳng định sức mạnh ngay ở set đấu đầu tiên. Với những cú đánh rất chính xác từ cuối sân nhà ĐKVĐ Roland Garros đã khiến cho Sabine Lisicki không thể chống đỡ và đành chịu thua với tỷ số 3-6.

Sabine Lisicki tạo ra cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải

Tuy nhiên, bước vào set đấu thứ hai, tay vợt trẻ người Đức đã thi đấu "lột xác" hoàn toàn. Với những quả giao bóng hiểm hóc đã giúp Sabine Lisicki liên tục giành điểm. Trong khi đó, Li Na lại tỏ ra quá vô duyên trong những cơ hội giành break và chấp nhận để thua 4-6 trong set đấu này.

Bước sang set đấu quyết định, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi Li Na giành break từ rất sớm và tràn trề cơ hội giao bóng để kết thúc trận đấu. Nhưng sự bền bỉ đã giúp Sabine Lisicki có được thành quả. Cứu thoát 2 match point trong những lần Li Na cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, Liscki cuối cùng đã có cơ hội để vượt lên và giành chiến thắng 8-6 nghẹt thở.

Với kết quả này, Li Na trở thành tay vợt có thứ hạng cao nhất ở nội dung đơn nữ và đơn nam bị loại khỏi giải. Cùng chung số phận như tay vợt  người Trung Quốc còn có hạt giống số 13 Agnieszka Radwanska, 14 Anastasia Pavlyuchenkova. Ngoài ra các hạt giống khác như Francesca Schiavone, Serena Williams và Kuznesova đều giành quyền đi tiếp.

Ở nội dung của nam, Federer tiếp tục thể hiện sức mạnh trên mặt sân sở trường khi đánh bại Adrian Mannarino với tỷ số 6-2, 6-3, 6-2. Ngoài ra các hạt giống hàng đầu khác như, Robin Soderling, David Ferrer, Jurgen Melzer và Jo-Wilfried Tsonga cũng dễ dàng đánh bại đối thủ của mình. Duy chỉ có hạt giống số 13 Viktor Troicki để thua tay vợt Yen-Hsun Lu với tỷ số 6-7, 4-6, 4-6.