Lên ngay chợ hoa Hàng Lược để thấy Tết về

ANTD.VN -Chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa lâu đời nhất và cũng rất đặc trưng của Hà Nội vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong những ngày này, nhiều người tới đây không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết xưa của chợ hoa chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm.

Mỗi khi Tết đến Xuân về, chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp hơn hẳn. Chợ diễn ra vào 23 tháng Chạp và kéo dài đến 30 Tết thu hút người dân Thủ đô và du khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm

Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, những ngày giáp Tết, chợ tràn ngập màu sắc của đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm...

Nhiều người không chỉ tới đây mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết của thời xưa giữa lòng Hà Nội

Nhiều bạn trẻ tìm đến chợ hoa để mua sắm trang trí nhà trong dịp Tết

Bên cạnh những loại hoa đặc trưng của Hà Nội thì năm nay chợ hoa Hàng Lược cũng xuất hiện nhiều loại cây mới lạ

Một quầy hàng bán những tiểu cảnh Linh Chi khá đẹp thu hút được nhiều người dân 

Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống của người dân miền Bắc, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược

Giá mỗi cành đào ở chợ hoa Hàng Lược dao động từ hơn 100.000 đồng đến 300.000 đồng

Không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập chợ hoa phố cổ

Đây không chỉ là dịp mua sắm Tết mà còn là cơ hội các gia đình du xuân ngắm cảnh, thảnh thơi sau một năm làm việc tất bật

Trong những ngày tới, chợ hoa Hàng Lược sẽ càng đông vui nhộn nhịp hơn và trở thành phố đi bộ phục vụ người dân mua sắm Tết

Tiết trời se lạnh, mưa phùn nhẹ và tô điểm bởi sự lung linh, đa dạng của các loài hoa 

Chợ hoa Hàng Lược cũng là điểm đến không thể bỏ qua của những người đam mê nhiếp ảnh