Lebanon - Israel ‘đấu khẩu’ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

ANTD.VN -  Các đại diện Lebanon và Israel đã chỉ trích lẫn nhau tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 20-9, sau một loạt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib cảnh báo rằng sẽ không có ai trên thế giới được an toàn sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở nước này, đồng thời gọi vụ loạt các thiết bị liên lạc phát nổ là “cuộc tấn công khủng bố”.

“Nếu Hội đồng Bảo an không lên án vụ tấn công và nêu tên thủ phạm, không ngăn chặn, lên án và buộc thủ phạm chấm dứt hành động như vậy, thì uy tín của cơ quan đại diện cho luật pháp quốc tế và luật nhân quyền sẽ bị đe dọa”, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon nói.

Đại sứ Israel Danny Danon sau đó chỉ trích ông Bou Habib vì không đề cập đến lực lượng Hezbollah trong bài phát biểu của mình.

Đại sứ Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cho biết, mặc dù Israel không muốn xung đột lan rộng ra khu vực, nhưng Tel Aviv sẽ không để cho nhóm vũ trang này tiếp tục “hành động khiêu khích”.

Israel và Hezbollah đã giao tranh qua biên giới Israel-Lebanon trong gần 1 năm qua, buộc hàng chục nghìn cư dân Lebanon và Israel phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Đại sứ Danon cho biết, nếu Hezbollah không rút khỏi biên giới phía Nam của Lebanon với Israel, trở lại phía Bắc sông Litani thông qua các nỗ lực ngoại giao, Israel sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân của mình.

Israel đã không kích tiêu diệt tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah, ông Ibrahim Aqil

Ngày 20-9, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết, trong cuộc không kích vào Thủ đô Beirut của Lebanon vào sáng cùng ngày, IDF đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt tư lệnh tạm quyền của đơn vị đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah, ông Ibrahim Aqil.

Theo Chuẩn Đô đốc Hagari, cuộc không kích còn tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah khi họ tập trung bên dưới lòng đất của 1 tòa nhà dân cư ở Dahiyeh.

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-9 đã xảy ra vụ nổ loạt thiết bị liên lạc do các thành viên Hezbollah sử dụng, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, bao gồm một số trẻ em, và hơn 3.000 người bị thương. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ và thề sẽ “trừng phạt thích đáng”, trong khi Israel không bình luận về vụ việc.