Lễ Vu Lan – Nét đẹp truyền thống của người Việt

ANTD.VN - Đại lễ Vu Lan diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là lễ hội văn hóa tâm linh có mặt lâu đời trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sáng 5-9, tức 15-7 âm lịch, tại các chùa trên địa bàn TP Hà Nội đều tấp nập người đến lễ phật để cầu mong bình an cho gia đình, tỏ lòng hiếu nghĩa với mẹ cha. 

Lễ Vu Lan in đậm trong tâm thức của mỗi người và trở thành lễ hội của tình mẫu tử thiêng liêng, phản ánh đúng truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của người con đất Việt. Đến những ngôi chùa Việt trong dịp này không chỉ bắt gặp những người lớn tuổi đến để cầu siêu cho cha mẹ đã mất, mà còn có rất đông những người trẻ đến chùa để cầu bình an, mong cha mẹ đong đầy sức khỏe và an nhiên giữa bộn bề cuộc sống.

PV  Thầy Thích Thọ Lạc - Trụ trì Chùa Yên Phú, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Ngày rằm tháng 7 năm nay tại các chùa cũng rất hiếm gặp hình ảnh những mâm lễ chất đầy vàng hương, qua các hoạt động tuyên truyền nên người dân đã dần nâng cao nhận thức, hạn chế các hoạt động hóa vàng để giữ môi trường, tránh lãng phí.

PV Bà Tràn Thị Yến - Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Chị Lê Thị Phương - Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trong những ngày tháng 7 âm lịch, nhiều người ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện nhiều hơn, âu đó cũng là một cách sống chậm để yêu thương. Và mùa Vu Lan, với ý nghĩa tốt đẹp đó cũng được tôn vinh hơn và vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngày lễ phật để chuyển thành ngày hội Vu lan chung cho tất cả những người con hiếu nghĩa.