Lễ đón và chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức hoành tráng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ đón và chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tổ chức hoành tráng ngay khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo kế hoạch, 9h45 ngày mai (10-2), chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chiến dịch Asian Cup nữ 2022 với thành tích xuất sắc: lần đầu tiên giành vé dự World Cup.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng nhà tài trợ vận chuyển sẽ tổ chức lễ đón, chúc mừng và tặng quà cho "các cô gái vàng" tại sảnh VIP A sân bay Nội Bài.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tiếp đón trọng thị, tưởng thưởng xứng đánh với thành tích giành vé World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tiếp đón trọng thị, tưởng thưởng xứng đánh với thành tích giành vé World Cup

Chiều cùng ngày, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp để chúc mừng các thành viên đội tuyển nữ giành vé đến World Cup 2023.

Các địa phương cũng sớm lên kế hoạch đón tiếp, vinh danh những tuyển thủ nữ thuộc biên chế mình quản lý.

Dự kiến ngày 12-2, UBND TP.HCM sẽ đón rước các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế của địa phương từ sân bay Tân Sơn Nhất về trụ sở UBND thành phố, trước khi gặp gỡ, khen thưởng thành tích lần đầu góp mặt World Cup nữ.

Nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng lên kế hoạch gặp mặt, mừng công, trao thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Hiện số tiền thưởng dành cho chiến tích dự World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ quốc gia đã lên tới gần 20 tỉ đồng.

Kết thúc chiến dịch Asian Cup 2022 - vòng loại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có khoảng 1 tháng nghỉ ngơi bên gia đình, trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games ngay trên sân nhà.

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển nữ quốc gia

Mới đây, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam, cá nhân HLV trưởng Mai Đức Chung với thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023.

Cũng theo tờ trình, một số tuyển thủ nữ được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba.

Bộ VH-TT&DL cũng trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 29 cá nhân thuộc đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sau những nỗ lực thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo để đem về thành tích lịch sử.