Lậy tẩy thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Lợi dụng tâm lý của người dân muốn nhờ cậy xin việc hay giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ quan trọng, một số đối tượng đã giả danh cơ quan công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân. Thủ đoạn này tuy không mới, nhưng vẫn có không ít người sập bẫy các đối tượng.

Người đàn ông này đến CAH Thanh Oai trình báo khi đã tin tưởng, đưa số tiền gần 300 triệu đồng cho 1 phụ nữ tự xưng là cán bộ Bộ Công an.

Do nhà anh có nghề làm giò chả, người phụ nữ này hứa hẹn sẽ xin cho anh đưa được hàng vào bếp ăn của Bộ.

Tưởng rằng quen được người có chức vụ cao, anh còn nhờ chị này làm giúp sổ đỏ cho mảnh đất lấn chiếm còn đang vướng mắc, và lo giúp thủ tục làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô. Tuy nhiên, hơn 1 năm trôi qua, tiền đã đưa mà các công việc vẫn không có kết quả.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này được làm rõ là Nguyễn Thị Thùy Hương, SN 1981, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đáng kinh ngạc hơn, khi Hương là đối tượng đang chờ thi hành án, cũng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng tạm hoãn thi hành án vì Hương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước ống kính máy quay, đối tượng quanh co, cho rằng mình chỉ là làm công việc môi giới.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ án giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra thời gian qua. Các đối tượng dùng danh nghĩa cán bộ công an, người quen của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan phụ trách các lĩnh vực trọng yếu, để hứa hẹn có thể chạy án, xin việc, chạy dự án... Đặc biệt, theo dự báo của lực lượng công an, tình hình tội phạm lừa đảo làm sổ đỏ có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Do đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu nên tìm đến các cơ quan có chức năng để giải quyết. Đặc biệt, gặp gỡ bất kỳ ai phải nghiên cứu kỹ nhân thân để tránh bị lừa đảo.