- Bà Aung San Suu Kyi lần đầu lên tiếng về vấn đề người Rohingya
- Tìm thấy 29 thi thể trong vụ rơi máy bay Myanmar
- Lo ngại bạo lực gia tăng khó kiểm soát ở Myanmar
|
Những người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar di chuyển bằng thuyền đến bờ Shah Porir Dwipm, Teknaf, Bangladesh để tránh tình trạng hỗn loạn do quân đội nước này giao tranh với các nhóm phiến quân |
|
Chiếc thuyền chỉ cách bờ vài mét bỗng lật úp. Nhiều người trên bờ chứng kiến sự việc cũng không kịp cứu giúp. Nhân viên cảnh sát Chailaw Marma cho biết: thi thể 9 trẻ em và 5 phụ nữ đã được vớt lên bờ |
|
Hơn 2.000 người Rohingya đã trốn khỏi Myanmar tính từ ngày 25/9/2017. Giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân làm dân thường thiệt mạng và phá hủy nhiều ngôi làng |
|
Mọi người tập trung quanh thi thể của người thân sau vụ lật thuyền |
|
Đưa người già ra khỏi thuyền cùng hàng trăm người tị nạn di chuyển trong đêm tối đến bờ Shah Porir Dwipm, Teknaf, Bangladesh |
|
Anh Nobi Hossain gắng sức đưa người thân vào bờ sau khi chiếc thuyền bị lật |
|
Phụ nữ nhanh chóng đưa trẻ em đang hoảng loạn lên bờ |
|
Một người đàn ông bế hai đứa con rời con thuyền vừa bị lật |
|
Cõng người nhà khỏi vùng nguy hiểm |
|
Người đàn ông này cố giữ đồ đạc và một tay kéo theo mẹ già |
|
Liên Hợp Quốc (LHQ) ước tính số người Rohingya phải sơ tán sang Bangladesh do lo ngại bạo lực lên tới 480.000 người. Theo đó, hiện có gần 800.000 người đang phải sinh sống tại các trại tị nạn dọc biên giới. Trước tình hình trên, các cơ quan LHQ đã lên kế hoạch nhằm hỗ trợ nhân đạo cho 700.000 người |
|
Tổng Thư ký Antonio Guterres trong phiên họp về tình hình Myanmar ngày 29/9 cảnh báo tình trạng bạo lực nhằm vào người Rohingya ở khu vực phía Bắc có thể lan xuống khu vực miền Trung của bang Rakhine, khiến 250.000 người có nguy cơ phải rời bỏ nhà cửa |