Lật tẩy thủ đoạn vận chuyển vũ khí qua đường chuyển phát nhanh

ANTD.VN - Các loại súng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong danh mục hàng cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng vận chuyển những loại vũ khí này đang diễn ra rất phức tạp, dưới nhiều hình thức tinh vi. Một số đối tượng buôn lậu đã sử dụng kẽ hở trong kiểm kê hàng của dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển các loại vũ khí.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2017, đã phát hiện khoảng 14.000 vụ vận chuyển hàng cấm, trong số đó bao gồm cả vũ khí, vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ.

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ về việc nhận biết vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các nhân viên của các công ty vận tải, doanh nghiệp bưu chính như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, EMS, Viettel Post, một số doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài như Lazada... Tuy nhiên, thực tế thì nhiều doanh nghiệp không thể kiểm tra hết được các bưu phẩm.

Theo các cơ quan chức năng, các đối tượng thường chia nhỏ vũ khí, công cụ hỗ trợ thành nhiều bộ phận và gửi nhiều lần qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh và xe khách liên tỉnh theo từng kiện hàng khác nhau, không giao dịch trực tiếp, chỉ liên lạc mua bán qua mạng xã hội, thanh toán tiền qua hệ thống ngân hàng hoặc dịch vụ thu hộ của các công ty chuyển phát, không ghi địa chỉ người gửi, người nhận mà chỉ ghi tên và số điện thoại.

Rõ ràng, việc dễ dàng tiếp cận hàng hóa ký gửi, khâu kiểm tra thì qua loa, sơ sài, lỗ hổng pháp luật đang vô hình trung tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính, hàng không.

Do vậy, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường siết chặt công tác kiểm tra an ninh, tăng cường giám sát, có như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này.