Lật tẩy thủ đoạn đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia

ANTD.VN - Lợi dụng mạng xã hội Facebook với khả năng tìm kiếm và kết nối cao, dễ dàng tạo lập tài khoản cũng như tham gia các hội, nhóm, các đối tượng buôn người đã tiếp cận các sản phụ có hoàn cảnh khó khăn và móc nối với nhau để thực hiện nhiều thương vụ mua bán trẻ sơ sinh từ Nam ra Bắc và đưa sang Trung Quốc với giá từ 130 - 270 triệu đồng. 

Đây là những đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi xuyên quốc gia vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội triệt phá. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ. Thông qua các hội, nhóm trên facebook, các đối tượng tìm được những sản phụ muốn cho con. Sau đó 1 đối tượng ở Trung Quốc sẽ tìm gia đình có nhu cầu mua trẻ.

Ngôi nhà ở quận 12, TP.HCM này là nơi các đối tượng đưa trẻ nhỏ về đây, đợi đưa sang Trung Quốc bán. Bé trai được bán với giá từ 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng.

Cơ quan công an đã giải cứu 4 em nhỏ, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ nhóm đối tượng này dễ dàng thuyết phục những người mẹ cho con mình đi để lấy 20-30 triệu đồng là bởi trước lúc giao dịch, các đối tượng đã bịa ra những câu chuyện éo le của bản thân, như không sinh được con. Về phía những người mẹ, hoặc sinh con ngoài giá thú, hoặc do điều kiện kinh tế khó khăn không thể nuôi con nên nghĩ rằng đã tìm thấy gia đình để gửi gắm con mình mà không ngờ đã đưa con mình cho những kẻ buôn người xuyên biên giới.