Lập “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-11, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội phối hợp với Ban thường vụ huyện Đoàn, phòng Tư pháp, Viện kiểm sát nhân nhân huyện, Toà án nhân dân huyện và trường Trung cấp cơ khí I, Hà Nội tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023.
Huyện Đông Anh tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023.

Huyện Đông Anh tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy; ông Thịnh Vinh, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và đại diện các đơn vị tổ chức cùng với trên 400 học sinh, giáo viên trường Trung cấp cơ khí I, Hà Nội dự phiên tòa giả định.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu và học sinh đã được xem một phiên tòa giả định do các em học sinh Trường Trung cấp nghề cơ khí I, Hà Nội tái hiện lại một vụ xét xử án hình sự về quá trình vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án, nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội của một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí (cầm theo tuýp gắn dao phóng lợn) đi xe máy tốc độ cao, bấm còi, nẹt pô, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Phiên toà giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023

“Phiên toà giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023

Phiên tòa giả định với diễn xuất của các vai bị cáo, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện Viện kiểm sát nhân dân, luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại … đã tái hiện chính xác, sinh động theo đúng trình tự tố tụng và nêu bật nội dung cần tuyên truyền về phòng, chống bạo lực trong học đường, an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Buổi tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định giúp các em học sinh biết được các quy định pháp luật để có hành vi ứng xử phù hợp hơn trong đời sống thực tế. Qua đó tăng cường tính giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, đặc biệt trong thanh, thiếu niên.