Công an Hà Nội:

Lập hồ sơ, quyết liệt đánh trúng - đánh mạnh các loại tội phạm

ANTD.VN - Những chỉ đạo, yêu cầu hết sức cụ thể và quyết liệt đã được Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác định với các đơn vị, địa bàn, qua các kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa sâu, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm.

Chiều 9-6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết và triển khai các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Phòng ngừa nguy cơ hình thành tội phạm

Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, thời gian qua, CATP Hà Nội đã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 231 về tổ chức điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng kinh doanh dưới hình thức kinh doanh tài chính; Công văn số 958 về tổng kiểm tra rà soát, phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi nơi khác để hoạt động tội phạm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm - tội phạm

Đánh giá sau 9 tháng thực hiện Kế hoạch số 231 cho thấy, bước đầu cơ quan Công an đã rà soát, nắm bắt cơ bản hệ thống các cửa hàng cầm đồ, kinh doanh tài chính, các đối tượng hoạt động “tín dụng” dưới hình thức cho vay “bốc họ”, “rải họ”… trên địa bàn Hà Nội. Đây là cơ sở quan trọng để đưa những biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, triển khai thực hiện những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Về kết quả thực hiện Công văn số 958, theo chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, nhìn chung Công an các quận, huyện, thị xã, phường, đồn, xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp tổng kiểm tra, rà soát theo đúng nội dung Công văn.

Các đơn vị, địa bàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của CATP trong chủ động điều tra nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn; chủ động phát hiện các đối tượng đến tạm trú, kịp thời tổ chức xác minh khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoạt động, qua đó đã phát hiện, phòng ngừa và xử lý nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự ở nơi khác đến lưu trú có biểu hiện hoạt động bất minh. 

Chỉ huy phòng nghiệp vụ tăng cường xuống cơ sở

Tại hội nghị, được sự phân công của Ban Giám đốc, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã thông qua Kế hoạch số 201, phát động phong trào thi đua toàn lực lượng CSHS CATP (từ ngày 16-6 đến 15-9-2017), lập thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ngày truyền thống lực lượng CAND 19-8 và Quốc khánh 2/9.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, đã thông báo Kế hoạch số 197 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tập trung tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 1-6 đến ngày 31-8-2017.

Công an Hà Nội kiểm tra hành chính, hướng dẫn người dân phòng ngừa và tố giác tội phạm

Đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thông qua Kế hoạch số 181, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông để hoạt động phạm tội. Các kế hoạch đều xác định rõ những yêu cầu của Ban Giám đốc về chỉ tiêu công tác, các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, phân công rõ trách nhiệm cho công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ, tình hình tội phạm đang có diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, ma túy, công nghệ cao ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch chuyên đề để tập trung đấu tranh.

Phó Giám đốc Đinh Văn Toản yêu cầu ngay sau hội nghị, Công an các quận huyện, thị xã phải tổ chức sơ kết, đánh giá sâu Kế hoạch số 231 và Công văn số 958 đến toàn bộ cán bộ chiến sỹ; nêu rõ những nội dung đã làm được và chưa làm được. Đồng thời, tiếp tục triển khai nghiêm túc, làm tốt những yêu cầu của Kế hoạch số 231 và Công văn số 958, cũng như 3 Kế hoạch phòng chống, đấu tranh tội phạm vừa được triển khai.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng đề nghị chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP cần trực tiếp xuống cơ sở, nắm thông tin về tình hình, hoạt động cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen”; giao CAP xử lý các trường hợp quảng cáo công khai cho vay; xem xét xử lý các trường hợp cho vay, đòi nợ thuê, đổ chất bẩn chất thải; truy đến cùng thông tin về các đối tượng hình sự.

“Đối với Kế hoạch số 201, toàn lực lượng CATP phải coi đây là đợt tập trung quyết liệt, với mục tiêu trấn áp, dứt khoát không để tội phạm lộng hành, thực hiện đúng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp nhận thông tin để kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi phạm pháp. Các đơn vị, địa bàn phải xác định, lên được danh sách tội phạm trên từng lĩnh vực, từ đó triển khai đánh trúng - đánh mạnh ngay từ trứng nước, không để hình thành, phát sinh phức tạp".

Bên cạnh đó, đối với Kế hoạch phòng chống tội phạm ma túy, cần tập trung xóa tụ điểm phức tạp về ma túy, bóc gỡ những ổ nhóm tiềm ẩn trong các địa bàn thành phố kể cả đối tượng tại chỗ và các đối tượng ở tỉnh ngoài đến thuê nhà” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản giao Phòng Tham mưu và Phòng CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên kế hoạch thống kê những yêu cầu cần điều tra cơ bản để triển khai đến lực lượng Công an cơ sở; tập huấn để thông báo, hướng dẫn nhận biết cho CBCS về thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, CATP sẽ thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo lực lượng Công an các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai các Kế hoạch.