Lắp đặt khóa chíp để phòng chống trộm xe máy

ANTD.VN - Thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp xe máy có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cho người dân, CAP Bùi Thị Xuân – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội đã tổ chức lắp đặt khóa chip bảo vệ xe máy cho người dân trên toàn địa bàn phường.

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Thậm chí, nhiều phương tiện sử dụng khóa từ thì cũng chỉ trong nháy mắt, các đối tượng đã có thể bẻ khóa và lấy trộm một cách dễ dàng. Xác định từ nay đến Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp xe máy có thể diễn biến phức tạp. Do vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, CAP Bùi Thị Xuân đã phối hợp với Công ty CP KHCN y tế cung cấp và trực tiếp lắp đặt khóa chip bảo vệ xe máy ngay tại trụ sở CAP.

Chỉ trong một ngày, đã có gần 100 trường hợp mang phương tiện đến trụ sở CAP Bùi Thị Xuân để được lắp khóa chíp bảo vệ. Không chỉ được hưởng ưu đãi là lắp đặt giá gốc, người dân còn được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cũng như bảo hành cho các loại khóa, giúp người dân yên tâm hơn so với việc lắp đặt khóa bảo vệ trôi nổi bên ngoài thị trường.

Trong thời gian tới, CAP Bùi Thị Xuân vẫn tiếp tục nhận đăng ký lắp khóa chíp bảo vệ xe máy cho người dân. Với hai loại là chíp tự động phát tiếng báo hiệu và chíp định vị, vô hiệu hóa phương tiện trong trường hợp bị mất cắp, hy vọng sẽ giảm thiểu được số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.