TP.HCM

Lao vào cứu con, người mẹ bị côn đồ đâm chết tức tưởi

ANTĐ - Trong lúc thấy con trai bị côn đồ đâm chém, người mẹ lao ra cứu thì bị gã côn đồ đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực khiến người mẹ chết tức tưởi.

Ngày 4/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ quận 11, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Nhân phải bồi thường gần 400 triệu đồng cho các bị hại.

Hai bị cáo Nhân và Điệp tại tòa

Đối với bị cáo Nguyễn Lê Văn Điệp (SN 1995, ngụ quận 11, TP.HCM), có hành vi “che giấu tội phạm” nên tòa tuyên phạt 1 năm 28 ngày tù bằng với thời hạn tạm giam và được trả tự do ngay sau phiên xử.

Theo cáo trạng truy tố, Nhân và anh Trần Vĩ Nam có mâu thuẫn với nhau từ trước. Tối 6/5/2014, Nhân mang theo một con dao bấm và  kêu bạn là Nguyễn Lê Văn Điệp lấy xe máy chở Nhân đi tìm Nam đánh dằn mặt. Lúc này, Nam đang đá bóng với Trịnh Kiên Hào và nhóm bạn trên đường Tân Phước (quận 11), nghe tiếng Nhân nẹt pô  xe inh ỏi nên nghĩ Nhân khêu khích, Nam chửi Nhân.

Nhân nhìn thấy Nam liền nhảy xuống xe lao vào ẩu đả. Nhân dùng con dao mang theo đâm Nam một nhát. Bà Trần Ngân Ngọc (SN 1966, mẹ ruột của Nam) đang ở trong nhà phát hiện con trai bị đâm nên chạy ra can ngăn. Không may, bà Ngọc bị Nhân đâm 3 nhát vào ngực, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tiếp theo, Nhân dùng dao truy sát Nam và Hào bị thương. Do vết thương quá nặng, bà Ngọc tử vong, riêng Nam và Hào được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh và may mắn qua cơn nguy kịch. Nam bị thương tích 26%. Ngoài ra, Nhân còn gây thương tích cho cho anh Trịnh Kiên Hào 14%.

Sau vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc truy xét hung thủ. Một ngày sau đó, Điệp đã ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận về hành vi của mình. Còn Nhân đã bỏ trốn sau khi gây ra án mạng và khoảng 1 tuần sau hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tòa nhận định, hành vi của Nhân là rất hung hăng côn đồ, cùng lúc gây ra án mạng và gây  thương tích cho nhiều người nên cần phải xử thật nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện ra đầu thú nên tòa đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt bị cáo với mức án trên.