Hà Nội

Lạnh thấu xương, nhiều người vẫn thản nhiên 'tắm tiên' giữa sông Hồng

ANTD.VN -Nhiệt độ ở Hà Nội những ngày gần đây giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh, chỉ còn trên dưới 10 độ C. Nhưng thay vì ở trong nhà hoặc khoác trên mình những chiếc áo dày cộp để giữ ấm, nhiều người vẫn hàng ngày đến bãi giữa sông Hồng để "tắm tiên".

Vào những ngày gần đây, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn khoảng 9-10 độ C. Tuy vậy, bất chấp cái lạnh thấu xương của Hà Nội, nhiều người vẫn duy trì thói quen tập thể dục, mà với họ không thể thiếu mỗi ngày, đó là "tắm tiên" ở bãi giữa sông Hồng.

Hằng ngày, bất kể mùa đông hay mùa hè, ở khu vực bãi giữa sông Hồng dưới chân cầu Long Biên đều có người ra người vào, từ người trẻ tới người già, tới đây để "tắm tiên". Theo họ, đây là một cách để rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Vào mùa hè, người tới tắm đông hơn và muộn hơn, có khi tới 7-8h tối. Mùa đông, nhất là những ngày trời lạnh như hôm nay (10-1), mọi người tắm sớm hơn, vẫn duy trì thói quen mỗi ngày. Trước khi xuống nước phải làm nóng cơ thể để không bị sốc nhiệt.

Hoặc các động tác làm giãn cơ để tránh bị chuột rút.

Anh Đỗ Văn Hoàng (44 tuổi, Hà Nội), chia sẻ: "Tôi bơi ở đây được 4 năm và bơi lội cũng chính là đam mê của tôi. Hằng ngày, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, tôi thường tới đây để thư giãn tinh thần cũng như thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ở bãi tắm này, mùa hè cũng như mùa đông đều rất đông người, rất nhiều lứa tuổi. Nhiều anh em có thâm niên bơi sông Hồng nhiều năm, mặc dù trời rét như ngày hôm nay, vẫn kiên trì tập luyện."

Là một người bơi lâu năm, chú Sơn (55 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Trời rét nhưng thói quen khó bỏ, vẫn phải duy trì nó mỗi ngày. Trước khi bơi, tôi phải khởi động khoảng nửa tiếng để cơ thể nóng dần và các cơ được giãn ra. Mùa đông nên xuống nước khoảng nửa tiếng là đủ."

Nhiều người bơi phải kèm phao nhỏ đằng sau. Khi mệt, đuối sức ôm phao sẽ an toàn hơn.

Có người tranh thủ vừa tắm vừa gội đầu.

Lên bờ, họ nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo và hơ lửa cho ấm người.