Lăng mạ trọng tài, trợ lý HLV U19 Thanh Hóa nhận án phạt nặng

ANTĐ - Chưa đầy 24 giờ sau trận đấu giữa Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng trên SVĐ Trung Tâm - TP Huế trong khuôn khổ vòng loại U19 QG 2013, VFF đã ra quyết định phạt nặng đối với hành vi lăng mạ trọng tài của trợ lý HLV U19 Thanh Hóa. 
Các giải trẻ là nơi rèn luyện phẩm chất đối với các cầu thủ nên những hành vi như thế này
khó có thể chấp nhận được
Trước khi bước vào trận đấu này, Thanh Hóa có cơ hội san bằng cách biệt về điểm số so với SHB Đà Nẵng, để mở rộng cửa trong cuộc đua giành vé vào VCK. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng rất cần một chiến thắng để bám đuổi Hà Nội T&T, đội bóng đang chiếm vị trí số 1 tại bảng B. Chính tính chất quan trọng của trận đấu đã tạo ra sự căng thẳng trong cuộc đọ sức giữa hai đội bóng này, đồng thời khiến những cái đầu nóng trên sân, cũng như trên băng huấn luyện cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của SHB Đà Nẵng ở phút 64, cho rằng trọng tài Hoàng Thanh Bình xử lý không thỏa đáng tình huống va chạm dẫn tới chấn thương nặng của hai cầu thủ trên sân, trợ lý HLV U19 Thanh Hóa là Trương Mạnh Hà đã có lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm danh dự đối với trọng tài Bình. Những “lời có cánh” của vị trợ lý HLV này đã bị giám sát trận đấu lập biên bản và gửi báo cáo đề nghị BTC giải xử lý.

Với tôn chỉ thiết lập kỷ cương tại các sân chơi dành cho bóng đá trẻ nên rất nhanh, Trưởng BTC giải Ngô Lê Bằng sau đó đã thẳng tay ra quyết định phạt 3.000.000đ và đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết giải đối với ông Trương Mạnh Hà.

Đây không phải là lần đầu tiên các HLV tại sân chơi dành cho lứa tuổi 19 QG này nhận án kỷ luật vì hành vi phản ứng đối với trọng tài. Tại mùa giải 2010, cũng vì hành vi khiếm nhã với tổ trọng tài trong trận đấu giữa Viettel và Megastar E&C Nam Định, HLV trưởng Nguyễn Hồng Sơn và HLV phó Nguyễn Đức Thắng của U19 Viettel đã bị truất quyền chỉ đạo cho đến hết giải. Trong khi đó, HLV Trang Văn Thành hồi cầm quân đội U19 Đồng Tháp, đã nhận án kỷ luật có thời hạn tới 18 tháng sau hành động bóp cổ trọng tài để “bày tỏ” sự phản đối về cách cầm còi.