Lẩn trốn ở nước ngoài vẫn không thoát

ANTĐ - Sau một  thời gian dài lẩn trốn ở Trung Quốc, Đỗ Văn Phương (SN 1982) trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế về hành vi mua bán trẻ em đã bị bắt giữ và dẫn giải về nước.  Từ việc bắt giữ Phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phục hồi điều tra vụ án, khởi tố thêm đối tượng về tội mua bán người. 

Đối tượng Đỗ Văn Phương

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong năm 2009, Đỗ Văn Phương đã bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và lĩnh án 24 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Phương gặp Phạm Thị Loan (SN 1991) trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và kết nghĩa chị em. Từng là nạn nhân của một đường dây mua bán người qua biên giới làm gái bán dâm, sau khi về nước, Loan vẫn thường liên lạc với đối tượng tên là Dĩnh trong đường dây trên, nên đã đặt vấn đề với Phương tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán làm gái bán dâm để kiếm lời. Đang vô công rồi nghề, Phương đồng ý và bàn với Phạm Hoài Nam (SN 1989) trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương cùng tham gia.

Đầu tháng 5-2011, Phương và  Nam làm quen, giả vờ yêu 2 nhân viên làm việc tại quán karaoke ở  huyện Kim Thành tên là Thạch Thị L (SN 1996) trú ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ và Lê Thị B (SN 1990) trú ở Kiên Giang rồi rủ họ đi lên Lạng Sơn chơi, thực chất là lừa đưa họ sang Trung Quốc bán. Trên đường cùng Nam và 2 đối tượng khác đưa L và B đến TP Hải Dương, ăn nghỉ tại nhà hàng khách sạn, Phương tiếp tục lên mạng Internet và lừa được 2 cô gái trẻ khoảng 18-19 tuổi cùng đi lên Lạng Sơn. Tuy nhiên, do nghi ngờ bị bọn Phương lừa bán sang Trung Quốc, trên đường đi, 2 cô gái này đòi xuống ô tô và bỏ đi. Chỉ còn L và B cả tin vẫn theo Phương cùng đồng bọn tiếp tục lên TP Lạng Sơn, vào nhà trọ nghỉ. Đến lúc này, Phương cùng đồng bọn bàn bạc cách bán trót lọt 2 cô gái sang Trung Quốc.

Do tin tưởng Phương và Nam là người yêu nên khi thấy Phương rủ cả bọn sang chơi với chị gái Phương ở Trung Quốc, L và B đã đồng ý mà không mảy may nghi ngờ dã tâm của những kẻ mua bán người. Thấy “cá đã cắn câu”, Phương liên lạc với Loan thông báo đã có “hàng” và được chị kết nghĩa hướng dẫn gặp một phụ nữ tên là Mùi ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) để đưa 2 cô gái sang Trung Quốc cho Dĩnh. Sau khi đưa được L và B qua biên giới, Phương cùng đồng bọn đã để họ lại tại nhà Dĩnh rồi quay về Việt Nam. Với số tiền bán 2 cô gái được 13.000 NDT (40 triệu VND), Phương cùng đồng bọn đổi ra tiền Việt Nam, chia nhau mua sắm quần áo, ăn tiêu hết. Về phần L và B, chờ mãi không thấy “người yêu” Phương và Nam quay về, họ hỏi Dĩnh về Phương thì mới hay mình bị lừa, đành cam chịu bán dâm ở nơi đất khách quê người... Sau hơn 3 tháng lưu lạc, L đã được Công an Trung Quốc giải cứu về Việt Nam. Nhận được trình báo của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng xác minh, làm rõ hành vi mua bán người của Phương và Nam. 

Đến ngày 31-1-2012, đối tượng Nam đã bị cơ quan công an bắt tại phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi xác định hành vi phạm tội của Nam, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã dẫn giải đối tượng này về Hải Dương. Trước đó, Phạm Thị Loan bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ trong một vụ mua bán người khác. Riêng tên Phương, kẻ cầm đầu ổ nhóm mua bán người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Quyết tâm bắt giữ tên tội phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã nỗ lực thu thập tài liệu về đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng này đang ở Quảng Đông, Trung Quốc đã đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ra lệnh truy nã quốc tế Đỗ Văn Phương về hành vi mua bán trẻ em. Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Trung Quốc, đối tượng Phương đã bị bắt giữ và dẫn giải an toàn về nước vào ngày 14-1. Củng cố chứng cứ, đến ngày 24-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã căn cứ khởi tố thêm Phương, Loan và Nam về hành vi mua bán người.