Làm tốt công tác cai nghiện để giảm phạm pháp

ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là các quận, huyện đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu của Thành phố, như tích cực vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, các cơ quan chức năng TP đã vận động được khoảng 700 người đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho gần 300 đối tượng, các chỉ tiêu đạt được đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. 

Công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm về tệ nạn xã hội, nhất là ở những địa bàn giáp ranh là một trong những giải pháp để thành phố Hà Nội xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh. Hiệu quả là sự chuyển biến tích cực tại địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Công tác tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm luôn được đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.