Làm ăn thua lỗ, nữ giám đốc bỏ trốn để "bùng" nợ

ANTD.VN - Do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, Lê Thị Dân, 49 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã vay hơn 1 tỉ đồng nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hành vi của bị cáo Lê Thị Dân đã phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điều 140, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Thị Dân là giám đốc một doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, công ty của Dân liên tiếp gặp khó khăn và thua lỗ. Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2010, Dân đã vay của một người đàn ông tổng số tiền 4,5 tỉ đồng và thế chấp một số đầu kéo ô tô để bảo đảm cho các khoản vay tương ứng. Tuy nhiên, lần vay cuối cùng với số tiền 294 triệu đồng không có thế chấp, Dân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cũng trong thời gian này, Dân vay của một người phụ nữ ở Hưng Yên số tiền 753 triệu đồng, cam kết trả lãi hàng tháng nhưng do làm ăn ngày càng thua lỗ nên sau đó đã trốn nợ. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dân 12 năm 6 tháng tù giam.