Làm ăn thua lỗ, mỗi ngày gửi hơn 300 tin nhắn, vu khống lãnh đạo

ANTĐ - Do vay nợ nhiều không có khả năng chi trả và tiêu cực với cuộc sống nên Vân Anh liên tục nhắn tin bịa đặt, chửi bới nhiều lãnh đạo chủ chốt.

Từ cuối tháng 8- 2012 đến nay, nhiều đồng chí lãnh đạo thị xã Sơn Tây liên tục nhận được các tin nhắn có lời lẽ thô tục, bỉ ổi với nội dung bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Sự việc này đã gây bức xúc dư luận, tạo tâm lý hoang mang.

Sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo CATX Sơn Tây tập trung điều tra làm rõ. Đến 14h15 ngày 21-12, lực lượng CSHS – CATX Sơn Tây đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1968), ở phố Lê Lai, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đang có hành vi nhắn tin bịa đặt, chửi bới một số lãnh đạo tại nhà riêng. Cơ quan công an đã thu giữ 3 ĐTDĐ, 3 sim điện thoại và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra.

Làm ăn thua lỗ, mỗi ngày gửi hơn 300 tin nhắn, vu khống lãnh đạo ảnh 1

Vân Anh khai nhận, do vỡ nợ nên nhắn tin vu khống lãnh đạo

Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Vân Anh khai nhận, do làm ăn thua lỗ, vay nợ nhiều không có khả năng chi trả, tiêu cực với cuộc sống nên đã nhắn tin vu khống, chửi bới lãnh đạo các ban ngành, địa phương ở thị xã Sơn Tây. Để tránh bị phát hiện, Vân Anh đã sử dụng 5 điện thoại di động khác nhau và liên tục sử dụng sim rác để nhắn tin vu khống. Cao điểm có ngày đối tượng này đã gửi hơn 300 tin nhắn.

Vụ việc đang được CATX Sơn Tây tiếp tục điều tra mở rộng và phối hợp với các cơ quan tố tụng sớm đưa ra xét xử điểm.