Lại xảy ra hỏa hoạn trên tàu sân bay duy nhất của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hỏa hoạn xảy ra trên tàu sân bay duy nhất của Nga - tàu tuần dương hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov, nhưng đã nhanh chóng được dập tắt và không có bất kỳ thiệt hại hay thương vong.

Ngày 22-12, lãnh đạo Tập đoàn Đóng tầu Thống nhất (USC) của Nga - ông Alexey Rakhmanov đã thông báo về vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov xảy ra trong quá trình sửa chữa con tàu.

Các nguồn tin cho biết ngọn lửa đã lan ra khu vực rộng 6 mét trên boong hở của con tàu. 20 người đã được sơ tán. Ngọn lửa ngay sau đó đã được dập tắt. Tất cả các hệ thống báo, chữa cháy đều hoạt động bình thường, hiện không có thiệt hại hoặc thương vong nào, thủy thủ đoàn đang kiểm tra các khoang khác để đảm bảo an toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi USC thông báo rằng việc sửa chữa con tàu Kuznetsov tại xưởng đã hoàn tất và chiến hạm dự kiến sẽ quay lại biên chế phục vụ hải quân Nga trong năm tới.

Chỉ mới vào tuần trước, cũng chính ông Rakhmanov khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình đã nói: “Các công việc tại xưởng đóng tàu gần như đã hoàn tất, và bây giờ chúng tôi chỉ cần sẵn sàng cho con tàu vận hành trở lại. Điều này chắc sẽ được tiến hành trong vài ngày tới”. Hiện chưa rõ liệu đám cháy trên có ảnh hưởng đến kế hoạch này hay không.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang được sửa chữa ở Murmansk, Nga

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang được sửa chữa ở Murmansk, Nga

Vụ hỏa hoạn lần này là sự kiện mới nhất trong chuỗi tai nạn xảy ra với con tàu tuần dương hàng không mẫu hạm hạ thủy lần đầu vào những năm 1980 và trong những năm gần đây được Hải quân Nga sử dụng trong các hoạt động ở Syria. Con tàu ngừng hoạt động năm 2017 để sửa chữa và nâng cấp. Tháng 10- 2018, khi đang bảo dưỡng 1 ụ nổi bị chìm, thì một chiếc cần cầu đã rơi xuống boong tàu làm hỏng sàn tàu. Tháng 12-2019, hỏa hoạn lớn đã xảy ra do bất cẩn trong khi hàn gần khu vực tràn nhiên liệu bên trong khoang tàu. Đám cháy bùng lên từ hầm chứa và kéo dài trong suốt gần một ngày đã khiến 2 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Còn vào tháng 9 năm ngoái, USC đã báo cáo về việc chậm tiến độ bàn giao do phải sửa chữa cả 4 tuabin khí cung cấp năng lượng cho con tàu, thay vì 1 tuabin như trong báo cáo đánh giá trước đó.

Theo Wikipedia, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất trong biên chế của Hải quân Nga. Tàu chính thức đi vào hoạt động năm 1995. Không như các tàu sân bay khác của phương Tây vốn luôn cần một đội tàu hộ tống, tàu Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng của mình chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây vốn là một tuần dương hạm được trang bị kho vũ khí khổng lồ, có sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp.