Hà Nội:

Lạc lối ngắm dạ yến thảo, triệu chuông... khoe sắc ở chợ hoa Vạn Phúc

ANTD.VN -Chợ hoa Vạn Phúc được thành lập từ năm 2014. Trước đây, chợ họp tại đường Nhuệ Giang, cạnh cầu Đen. Chợ có nguồn gốc từ chợ phiên Hà Đông nên cũng họp một tháng 6 phiên vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng. Chợ nằm trọn trong một khu phố sạch sẽ và yên tĩnh. Khi bước tới đây, mọi gấp gáp của cuộc sống thường ngày dường như lùi xa, nhường chỗ cho tâm trạng bình yên pha lẫn rộn ràng trước màu sắc của muôn loài hoa.

Khi các chợ có ngày phiên tại Hà Nội như chợ Mơ, chợ Bưởi dần bị thu hẹp thì những người đam mê cây và hoa cảnh đến với chợ Vạn Phúc ngày một đông

Anh Hưng, chủ gian hàng ngay đầu chợ vừa tỉa cành khô cho cây trầu sẻ cho biết, có hơn 100 hộ kinh doanh cây, hoa cảnh ở chợ hoa Vạn Phúc này, chia thành 3 nhóm ngành hàng gồm cây thế, phong lan và hoa, cây cảnh các loại

Chị Huyền ngồi bán hàng giữa những khóm hoa Đồng Tiền, Cúc, Trà, Hồng nhiều màu sắc tươi tắn, cười thân thiện: “Người bán hoa và cây cảnh phải mất khá nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc các loài hoa khác nhau. Tất nhiên, họ cũng là người rất yêu hoa”

Cô Hương ở thị trấn Xốm, Ba La cũng là người có thâm niên ở chợ hoa này tâm sự: Nghề bán hoa, cây cảnh đem lại thu nhập ổn định, nhất là những năm đời sống kinh tế của người dân khấm khá thì nghề này cũng được "thơm lây”.

Nhưng cũng không phải là công việc nhẹ nhàng

Đánh cây hoa mộc sang chậu to hơn

Đều đặn tưới nước theo giờ

Hoa giấy tím nở chen nhau như hàng trăm cánh bướm rung rinh trong gió

Cúc vàng níu giữ mùa thu

Bạch trà kiêu sa không ngại ngùng khoe lớp áo trắng tinh khôi

Anh Sỹ, một người có thú chơi phong lan rừng, cho biết: “Tôi chơi phong lan được 2 năm, đến bây giờ trở thành niềm đam mê không dứt ra được. Tôi thường đi chợ hoa Vạn Phúc này. Mỗi lần đi chợ lại thấy mình được thư giãn và yêu đời. Hơn nữa, chợ này đa dạng nhiều chủng loại cây và hoa. Giá cả cũng phải chăng.”

Hai khách lớn tuổi chọn cây kim ngân lâu năm

Phong lai tai trâu của nhà vườn Tấn Phong có giá hàng chục triệu đồng

Hồng nhung, hồng vàng, hồng phấn...đua nhau nở

Đủ các loài hoa khoe sắc dưới nắng mùa đông

Lối vào một gian hàng như nhỏ lại 

Cùng ngắm giò lan hồ điệp đang thì đẹp nhất

Thân cây kim ngân xoắn xuýt lấy nhau đem đến nhiều tài lộc

Hai khách trẻ tuổi lưỡng lự chưa biết chọn hoa gì 

Chủ hàng tư vấn cho khách chọn hoa trang trí văn phòng

Dạ yến thảo, triệu chuông và phong lữ thảo rũ là ba loài hoa lý tưởng nhất trang trí ở ban công

Đã có hoa, giờ là lúc chọn chậu

Hân hoan chở cây về nhà