“Lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch

ANTD.VN -  Là địa bàn có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp, số ca lây nhiễm cao và khó lường, Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp sáng tạo, kịp thời để thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố và các chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Mỗi CBCS Công an quận Hai Bà Trưng luôn ý thức rõ trách nhiệm, tinh thần quyết tâm, tiên phong nơi tuyến đầu bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực chấp nhận những vất vả, hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 để một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét về hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Nhà văn hoá địa bàn dân cư số 6 phường Thanh Nhàn…

Cơ sở vật chất thiếu thốn… cùng vài vật dụng sinh hoạt cá nhân, nhưng đây là địa điểm được trưng dụng để làm nơi ăn nghỉ của 50% CBCS CAP Thanh Nhàn và các lực lượng của chính quyền, đoàn thể địa phương làm công tác chống dịch trong suốt những ngày này…

Ngay sau khi xuất hiện các điểm có các ca F0, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, UBND quận. Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo quyết liệt từ các đội nghiệp vụ đến Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể thực hiện ngay công tác truy vết, khoanh vùng và tổ chức triển khai các chốt kiểm soát, bố trí lực lượng tham gia các tổ phòng, chống covid cộng đồng trên địa bàn.

Từ khi phát hiện các ca bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến nay, Công an quận HBT đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập hàng rào phong tỏa, xây dựng phương án bảo đảm ANTT tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở cách ly lưu trú; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở bán hàng không thuộc danh mục được kinh doanh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của Thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bên cạnh đó, Công an quận đã chỉ đạo các phường tham mưu với các cấp chính quyền địa phương thành lập các tổ covid cộng đồng do CSKV làm tổ tưởng và lập 352 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thường trực 24/24 giờ tại các tuyến phố, ngõ ngách tại từng địa bàn dân cư để kiểm soát việc đi lại của nhân dân trên địa bàn cơ sở theo đúng quy định tại Chỉ thị 17 của TP.

Bên cạnh đó, CAQ cũng thành lập các tổ cơ động phản ứng nhanh tuần tra trên các trục đường tiếp giáp khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định cách ly, kiểm soát việc người dân ra đường không đúng quy định của Chỉ thị 17, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân trong vùng bị phong toả; tổ chức cách ly và điều trị theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Những ngày tháng xa gia đình, con nhỏ. Thức trắng đêm chốt trực... Nguy cơ lây nhiễm thường trực, những khó khăn, vất vả, chông gai…

Những ngày tháng gian khổ này sẽ là những ký ức rất khó quên đối với các CBCS tham gia chống dịch.

Nhiệm vụ tuy nặng nề, nhưng thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Khó khăn và phức tạp, nhưng không để nhân dân phải hoang mang, lo sợ.

Sự hiện diện của lực lượng Công an ở những điểm nóng của dịch bệnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc, đem đến sự an tâm, an toàn cho nhân dân.

Tiên phong trong phòng chống dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao, mà đối với mỗi người chiến sỹ, đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.

Những nỗ lực cống hiến đó của lực lượng Công an trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này vừa là sự hy sinh đóng góp, vừa là nhiệm vụ, trọng trách đối với lực lượng Công an.

Sự đóng góp của các CBCS Công an quận Hai Bà Trưng đã được người dân, Đảng - chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương. Và đó chính là phần thưởng động viên to lớn nhất để lực lượng CAND nói chung, CBCS CAQ Hai Bà Trưng nói riêng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.