'Lá chắn thép' David's Sling từ Israel lần đầu tiên thực chiến

ANTD.VN - "Lá chắn thép" David's Sling của Israel đã lần đầu tiên đánh chặn thành công rocket đối phương trong thực chiến. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Israel xác nhận trong thông báo hôm 10/5.

"Lá chắn thép" David's Sling do Israel và Mỹ phát triển được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm 5/4/2023 cũng duyệt đề xuất 345 triệu USD để mua hệ thống phòng không tầm trung từ Israel.
Hôm 10/5, hệ thống phòng không David's Sling đã phối hợp để đánh chặn các quả rocket do các tay súng Palestin bắn từ Gaza vào Israel.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết, các hệ thống phòng thủ trong đó có David's Sling của nước này đã đánh chặn thành công.

Trước đó đã xuất hiện thông tin hệ thống David's Sling đã thực chiến khi đánh chặn rocket từ Syria, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Israel không lên tiếng chính thức về việc này.

David’s Sling (còn có tên gọi Magic Wand) là sản phẩm hợp tác giữa hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ bao gồm Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ.
Hệ thống được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2012 và được biên chế sau đó vài năm.
Tại chiến trường Syria, hệ thống này đã lần đầu tiên thực chiến và cho kết quả rất tốt.
Thậm chí nơi nào triển khai hệ thống này, gần như các quả đạn rocket phóng đi từ phía Syria đều bị vô hiệu hóa.
David's Sling có thể bắn hạ rocket, máy bay hoặc tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới hàng trăm kilomet.
Sức mạnh của David’s Sling nằm ở tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hai giai đoạn Stunner.
Loại tên lửa có khả năng đánh chặn các loại rocket hay tên lửa đạn đạo chiến thuật trong dải cự ly 40 - 200 km ở trần bay lên tới 75 km.
Ngoài ra tên lửa này có thiết kế khá đặc biệt cho phép chúng có thể tấn công với xác suất trúng mục tiêu cực cao.
Điểm đặc biệt nhất của Stunner là hệ thống đầu dò đa kênh dùng trong pha tiếp cận mục tiêu.
Phần đầu tên lửa có hình dạng giống mũi cá heo chứa cảm biến ảnh nhiệt, đầu dò quang - điện và đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA).
Thiết kế này khiến đối phương rất khó đánh lừa quả đạn Stunner, đồng thời tăng khả năng diệt những mục tiêu khó bám bắt như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tàng hình.
Điểm yếu duy nhất cho hệ thống này là đơn giá một quả tên lửa đánh chặn còn khá cao khi lên tới 800.000 USD/quả.
Sẽ rất hiệu quả khi diệt tên lửa hành trình hoặc máy bay, nhưng sẽ rất lãng phí nếu được bắn đi để diệt mục tiêu đạn rocket vốn chỉ vài chục ngàn USD.