Kịp thời tuyên truyền, xử lý hành vi nguy hiểm có thể gây cháy tại tập thể cũ Thành Công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân phản ánh về việc hộ dân tại khu tập thể Thành Công hoá vàng  ở sảnh cầu thang tầng 4 gây tiềm ẩn cháy, nổ, BCH - Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và CAP Thành Công có mặt, tuyên truyền, xử lý.
Hình ảnh bà H đốt vàng mã tại sảnh cầu thang nhà tập thể cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ
Hình ảnh bà H đốt vàng mã tại sảnh cầu thang nhà tập thể cũ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Theo phản ánh của nhân dân tại phường Thành Công, Ba Đình, vào khoảng 11h30 ngày 31-5, bà Lê Thị Tuyết H trú tạị khu tập thể Thành Công, phường Thành Công đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4, của khu tập thể. Khói và tàn tro bay làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của người dân lân cận và tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường Thành Công đã phối hợp cùng Công an phường Thành Công, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Ba Đình yêu cầu bà Lê Thị Tuyết H đến trụ sở UBND phường làm việc.

Tại đây, đại diện chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo nội dung hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC của bà H về hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm (cầu thang bộ thoát nạn của nhà) vi phạm khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Tuyết H về hành vi: Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt: 4.000.000đ; đồng thời yêu cầu bà H cam kết không được phép tái phạm hành vi trên.

Cơ quan Công an mời bà H lên lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi đốt vàng mã tại sảnh cầu thang nhà tập thể Thành Công

Cơ quan Công an mời bà H lên lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi đốt vàng mã tại sảnh cầu thang nhà tập thể Thành Công

Được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, bà H cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết với các cơ quan chức năng không tái diễn lại hành vi trên.

Qua sự việc có thể nhận thấy được ý thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC của người dân chưa cao, còn chủ quan, thờ ơ trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực nâng cao ý thức cũng như kiến thức về PCCC và CNCH cần phải được tăng cường, đẩy mạnh, đặc biệt tại các khu chung cư, nhà tập thể cũ để tối ưu hiệu quả; kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.