Kịp thời khống chế gã đàn ông 'ôm' ma túy phi xe lên vỉa hè hòng tẩu thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ công tác Y14/141 Công an TP Hà Nội quá trình làm nhiệm vụ vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy và đối tượng khác trộm cắp xe máy. 

Chiều 27/10, tổ công tác Y14/141 do Thiếu tá Nguyễn Văn Khương là tổ trưởng phối hợp với Công an phường Khương Mai làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phan Hồng Minh và Đinh Trọng Hải tại cơ quan Công an.

Phan Hồng Minh và Đinh Trọng Hải tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH mang BKS: 30H-4394 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn chốt 141, đối tượng bất ngờ quay xe lao lên vỉa hè bỏ chạy với tốc độ cao. Khi đến trước số nhà 108 Trường Chinh, đối tượng ném một hộp màu xanh xuống đường hòng phi tang nhưng bị các trinh sát kịp thời bao vây khống chế, thu giữ tang vật.

Kiểm tra tại chốt, bên trong chiếc hộp màu xanh mà đối tượng phi tang có1 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng cùng 8 viên nén màu hồng (nghi là ma túy). Đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận số tang vật trên là ma túy đá và hồng phiến vừa mua với giá 30 triệu đồng ở đường Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) để sử dụng.

Danh tính đối tượng được xác định là Phan Hồng Minh (SN 1969; trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Cùng trong ca trực chiều 27/10, tổ công tác Y14 còn phát hiện thêm đối tượng Đinh Trọng Hải (SN 1988; trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì) với tang vật là chiếc xe máy BKS: 89M1-161.62 mà tên này vừa lấy trộm của người dân ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện tổ công tác Y14 đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật về Công an phường Khương Mai để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.