Kiên quyết xử lý lộn xộn tại khu vực “cà phê đường tàu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày qua, khu vực “cà phê đường tàu” lại trở nên lộn xộn bởi du khách hiếu kỳ, giới trẻ thường đến đây để chụp ảnh nhịp sống sinh hoạt “đặc biệt” trên đoạn phố Trần Phú thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, Hà Nội.
Những biển cảnh báo không được vi phạm hành lang ATGT đường sắt được cắm, cùng với biển khuyến cáo của chính quyền địa phương nhưng vẫn bị du khách, người dân không tuân thủ

Những biển cảnh báo không được vi phạm hành lang ATGT đường sắt được cắm, cùng với biển khuyến cáo của chính quyền địa phương nhưng vẫn bị du khách, người dân không tuân thủ

Điều đáng nói, trước đó tình trạng vi phạm TTĐT, TTATGT đường sắt tại khu vực đã được cơ quan chức năng khuyến cáo, tuyên truyền và quyết liệt phối hợp xử lý. Cùng với việc cắm biển chỉ dẫn nguy hiểm, cấm tụ tập đông người, tuy nhiên du khách vẫn tự ý vào tại hành lang an toàn đường sắt khu vực này.

Quyết liệt hơn, lực lượng chức năng hai địa bàn đã cắt cử tổ công tác ứng trực để tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý nhưng do sự hiếu kỳ của người dân, du khách đã làm khu vực trở nên ùn tắc giao thông, tình cảnh trở nên lộn xộn, nguy hiểm.

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, được biết: “Khu vực có có 19 hộ dân sinh sống dọc hai bên hành lang đường tàu thuộc địa bàn quản lý, tất cả các hộ dân trên đều không có giấy phép kinh doanh cà phê, giải khát. UBND phường Điện Biên đã xác lập 4 biển cảnh báo ở khu vực giáp ranh, khuyến cáo. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành của một số chủ cơ sở kinh doanh và sự chủ quan của du khách nên tình trạng đã lộn xộn vào giờ tàu ngang qua”.

Trong khi đó, lực lượng mỏng phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên việc cắt quân số ứng trực 24/24 là khó khăn.

Nhiều du khách tập trung chụp ảnh khu vực đường tàu Trần Phú - Phường Điện Biên gây ùn tắc giao thông

Nhiều du khách tập trung chụp ảnh khu vực đường tàu Trần Phú -

Phường Điện Biên gây ùn tắc giao thông

Được biết, trước đó, vào tháng 8 - 2022, vì lý do an toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp xử lý tình trạng du khách quay phim chụp ảnh vi phạm hành lang an toàn đường sắt và người dân bán hàng cà phê, giải khát và các mặt hàng khác tại phố cà phê “đường tàu” thuộc quận Hoàn Kiếm và Ba Đình. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã triển khai tổ công tác và cắm biển ở vị trí giáp với phố Trần Phú, Điện Biên, Cửa Nam khuyến cáo du khách không tập trung và chụp ảnh tại khu vực. Trên tinh thần quyết liệt xử lý, đã có nhiều hộ dân trên phố “đường tàu” bị xử phạt vì các lỗi vi phạm trật tự đô thị.

Tuy nhiên, do chủ quan và vì lợi nhuận bán hàng, một số người dân đã lợi dụng khi vắng bóng lực lượng chức năng, tự ý ra đứng ngay rào chắn, tự ý mở rào chắn cho du khách ra vào.

Đặc biệt là du khách nước ngoài, do được các hướng dẫn viên quảng bá “đặc sản” này của phố cổ Hà Nội nên mặc dù có biển cấm nhưng vẫn liên tục tập trung đông. Đó là nguyên nhân khiến các tuyến phố Trần Phú, Điện Biên, Cửa Nam có thời điểm ùn tắc nghiêm trọng. Điển hình là vào các khung giờ từ 11-13h và từ 15-17h hàng ngày, khi nắm chắc lịch không có tàu chạy qua, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng làm nhiệm vụ để chụp ảnh trên hành lang đường sắt.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Hàng Bông, theo thống kê, hiện địa bàn có 12 hộ bán cà phê và đều không có giấy phép kinh doanh ăn uống. Trước kia, một số hộ từng được cấp những đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Do vi phạm, một số hộ kinh doanh bị phạt 7,5 triệu đồng, các hộ khác đã bị lập biên bản và ký cam kết với công an, chính quyền không vi phạm.

“Trách nhiệm quản lý địa bàn chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với phường Điện Biên để bố trí hợp lý tổ công tác. Hàng ngày, phường Hàng Bông đã bố trí lực lượng chốt chặn, mỗi ca ba người, không cho phép khách đi vào khu vực phố đường tàu. Việc ngăn chặn được xử lý triệt để ở cả khu vực có nhiều ngõ nhỏ, thông từ phố “đường tàu” với phố Phùng Hưng và Lý Nam Đế”- đại diện lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết.