Kiến nghị giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại nặng nề cho 26 địa phương phía Bắc. Do đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị giảm tiền thuê đất cho các địa phương này.
Kiến nghị giảm tiền thuê đất năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Kiến nghị giảm tiền thuê đất năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Theo thống kê đến trung tuần tháng 9-2024, bão Yagi gây thiệt hại về kinh tế khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh thiệt hại ước hơn 23.700 tỷ đồng.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc đương đầu với bão số 3, đồng thời là tâm bão với cường độ mạnh nhất. Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 14-9, thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn TP Hải Phòng ước gần 11.000 tỷ đồng.

Tương tự, Lào Cai ước tính thiệt hại về kinh tế trên 6.800 tỷ đồng; Yên Bái khoảng 4.635 tỷ đồng do bão số 3 vừa qua…

Theo VCCI, thiệt hại do cơn bão Yagi vừa qua đối với 26 địa phương miền Bắc là hết sức nặng nề. Các doanh nghiệp tại các tỉnh thành phố này đang rất cần được hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 143 trong đó yêu cầu nghiên cứu chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất.

Do đó, VCCI đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu mức giảm tiền thuê đất cho 26 địa phương chịu ảnh hưởng của bão cao hơn so với mức giảm chung của cả nước. Chính sách sẽ giúp các doanh nghiệp tại các địa phương này có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và chuẩn bị phúc lợi cho người lao động cho dịp tết sắp tới.

Bên cạnh đó, góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của Bộ Tài chính, VCCI cho biết, dự thảo đưa ra hai phương án về mức giảm tiền thuê đất.

Trong đó, phương án 1: giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024; Phương án 2: giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024.

Dự thảo Tờ trình cũng cho thấy tình hình thu ngân sách năm 2024 rất khả quan. Trong 6 tháng đầu năm đã thu được 60,4% dự toán, vượt 16,42% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm đã thu được 72,65% dự toán, vượt 19,09% so với cùng kỳ; tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đã đạt đến 91,63% dự toán.

Tờ trình cũng nhận định “…dự toán thu ngân sách năm 2024 đã được Quốc hội thông qua sẽ đạt và vượt; số tiền thuê đất giảm theo chính sách này không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nói chung…”

Chính sách giảm tiền thuê đất trong các năm từ 2020 đến 2023 đã mang lại tác động tích cực đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh khi chịu tác động của Covid-19. Mức giảm tiền thuê đất của năm trước là 30% và được đánh giá là hợp lý.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo lựa chọn phương án 2, áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho năm 2024.