Tình huống giả định vào khoảng 9h ngày 4-10, xảy cháy tại trạm bơm dầu của máy gia nhiệt tại Công ty TNHH Meiko Thăng Long, do dầu rò rỉ từ khớp nối giữa trục bơm và đường ống dẫn dầu.
Do chất cháy là dầu truyền nhiệt nên đám cháy phát triển nhanh trên diện rộng, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc. Tại thời điểm xảy cháy, hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động do đang trong quá trình bảo dưỡng.
Đám cháy phát triển nhanh chóng bao trùm toàn bộ và có nguy cơ lan sang khu vực liền kề. Dưới tác động lớn của nguồn nhiệt các bồn dầu bị đun sôi, áp suất trong bồn tăng cao làm nổ bồn.
Do tác động vụ nổ kết cấu tầng 1 bị sập đổ, gẫy đường dẫn gas làm đám cháy bùng phát dữ dội, kết hợp dầu loang làm lửa bao trùm toàn bộ tầng 1 và cháy lan lên tầng 2. Các cấu kiện xây dựng bị nung nóng và sập đổ.
Tại thời điểm xảy cháy có 5 công nhân đang làm việc bị mắc kẹt không thể ra ngoài được. Khu vực lân cận có 600 công nhân đang làm việc, trong quá trình thoát nạn nhiều công nhân hoảng loạn đã bị chấn thương, trong khi đó tại tầng 1 có khoảng 40 người bị ngạt khói và 30 người ngất do khí độc. Cùng với đó, trên tầng 2 cũng có nhiều người đang bị mắc kẹt, kêu cứu.
Do ảnh hưởng vụ cháy, nổ từ Công ty TNHH Meiko Thăng Long, nên gần 1.600 công nhân của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam đang làm việc hoảng loạn bỏ chạy, xô đẩy làm cho 50 người bị chấn thương.
Khi xảy ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng bảo vệ của KCN đã triển khai cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn thoát nạn đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Cùng với đó thông báo tới toàn công ty và lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 6 phụ trách khu vực đã có mặt triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Trước diễn biến đám cháy phức tạp, lực lượng cứu hỏa được huy độg tại các phòng khu vực lân cận, điều động tổng số 64 xe các loại đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Các lực lượng công an, quận đội được huy động và các đơn vị liên quan như Công ty kinh doanh nước sạch, Sở điện lực... phối hợp hỗ trợ lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.
Các mũi đồng bộ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong kho, trên cao và nơi sập đổ. Các thiết bị hiện đại như máy dò tìm nạn nhân mắc kẹt, xe thang cứu nạn, xe cần vươn được huy động tối đa công suất.
Chỉ trong thời gian ngắn, các nạn nhân bị thương mắc kẹt từ trên nóc tòa nhà, dưới nơi sập đổ, trong phòng kín đã được cứu nạn an toàn.
Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Diễn tập nhằm mục đích nâng cao ý thức công tác PCCC và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với các KCN. Đồng thời tăng cường khả năng ứng trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng phương tiện tại chỗ.
Đây cũng là đợt kiểm tra thực tế khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Qua đó đánh giá tính năng, tác dụng thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thông tin liên lạc và công tác hậu cần”.