Kiểm tra gắt gao xe khách vi phạm

ANTĐ - TNGT liên quan đến xe khách luôn là nỗi lo thường trực trên mọi cung đường. Sau hàng loạt vụ TNGT xảy ra tại Quảng Nam…, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của loại hình phương tiện này đang được lực lượng CSGT CATP Hà Nội triển khai quyết liệt.


Kiểm tra gắt gao xe khách vi phạm ảnh 1
Qua tin báo của PV, chiếc xe khách trên đã được
tổ công tác của Đội CSGT số 6 dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm


Tranh thủ từng phút để “bắt” khách

Mới 6h sáng nhưng trước cổng bến xe Mỹ Đình cái nóng đã hầm hập. Mặc dù trước đó Sở GTVT đã tổ chức điều chuyển 313 lượt xe tại bến Mỹ Đình sang các bến xe khác nhưng sức nóng của bến xe này không vì thế mà nguội bớt. Do là ngày nghỉ cuối tuần nên lượng hành khách đổ về bến xe tăng đột biến so với ngày thường. Bắt đầu từ cổng xuất bến, từng chiếc xe khách đi với vận tốc rùa bò. 
Chiếc xe khách mang BKS: 14N - 5921 chạy tuyến Cửa Ông - Hà Nội chậm chạp bò khỏi cổng bến. Trên xe có chừng 10 hành khách. Từ cổng bến ra đường Phạm Hùng ước chừng 200 mét nhưng phải mất đến 15 phút, chiếc xe khách này mới ra được đến nơi. Trước tình cảnh “xe to, khách ít”, ngoài phụ xe, cánh “xe ôm”, “cò” cũng được huy động tối đa bủa đi tìm khách. Hễ thấy ai đứng bên vệ đường hoặc có biểu hiện tìm xe, dù chẳng biết họ đi đâu, các “chân gỗ” này vẫn lôi xềnh xệch về xe. Chỉ đến khi lực lượng CSTT của Đồn Công an Mỹ Đình có mặt, chiếc xe này mới lăn bánh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là chiêu “né” lực lượng chức năng của nhà xe, bởi ngay sau khi chuyển hướng sang làn đường đối diện, chiếc xe khách này tiếp tục bò trên đường.
Trên suốt chặng đường chưa đầy 1km tính từ cổng bến xe Mỹ Đình đến cầu vượt Mai Dịch, chiếc xe khách trên liên tục dừng đỗ đón khách. Theo quy định, để đảm bảo ATGT, phòng tránh ùn tắc giao thông, tất cả các xe khách đi trên đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng đều phải đi trên cầu vượt Mai Dịch nhưng có khá nhiều nhà xe không chấp hành. Riêng chiếc xe khách BKS: 14N - 5921 dù có đi lên cầu vượt nhưng lại ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để đón khách. Từ cầu vượt Mai Dịch đến đầu cầu Thăng Long, hễ phát hiện có khách, chiếc xe khách trên vẫn ngang nhiên tạt đầu, dừng giữa đường cho phụ xe “vớt” khách. Hành động này chỉ chấm dứt khi lái xe phát hiện tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng.
Kiểm tra gắt gao xe khách vi phạm ảnh 2
Chiếc xe khách này liên tục dừng đỗ dọc đường đón khách

Quản chặt từng cung đường

Theo ghi nhận của PV, ngoài những hành vi như dừng đỗ sai quy định trên đường để đón khách, những lỗi vi phạm chủ yếu khác của các lái xe gồm cả việc mở cửa khi xe đang chạy. Không chỉ riêng bến xe Mỹ Đình, hầu hết tại các bến xe khách trên thành phố như Giáp Bát, Gia Lâm, Yên Nghĩa, đều xảy ra tình trạng vi phạm này. Tại tuyến đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, mặc dù Sở GTVT đã cắm biển hạn chế tốc độ tối thiểu nhưng vào những giờ thấp điểm trong ngày, điệp khúc “rùa bò” lại tái xuất khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Nếu như trước đây để có nhiều thời gian đón khách, các lái xe thường quay đầu xe trở lại bến thì nay, nhiều nhà xe dừng đỗ ở các khu vực gara ô tô làm động thái bơm hơi, rửa xe. Thậm chí, qua khảo sát, nhiều đoạn đường, khu bãi đất trống ở gần các bến xe lái xe tận dụng gửi xe trong khoảng thời gian nhất định để chờ phụ xe, đám “cò” đi đón thêm khách. Ví dụ ngay tại đường Phạm Hùng xuôi về Phạm Văn Đồng đến cầu vượt Mai Dịch, do đằng sau chợ Xanh có một con đường vừa mới thông ra đường Phạm Hùng nên các xe khách đi qua đây thường tranh thủ ghé vào đợi khách, mặc dù vị trí này đối diện với cổng trụ sở Đội CSGT số 6 vài trăm mét. Còn tại đường Giải Phóng rẽ về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, những khi vắng bóng CSGT, một số xe khách cũng chui vào các bãi trống nằm im đợi khách.
Thông tin với PV, đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, ngay từ ngày đầu triển khai Kế hoạch 59, đơn vị đã thành lập các tổ công tác phục vụ riêng chuyên đề xử lý vi phạm trên. Các tổ công tác này thường xuyên di chuyển trên đường để nhanh chóng phát hiện và xử lý vi phạm. Tại thời điểm PV đi thực tế, tổ công tác của đơn vị cũng đã xử lý vi phạm của chiếc xe khách mang BKS: 21H - 4958. Riêng chiếc xe mang BKS: 14N - 5921 lợi dụng khi tổ công tác đang xử lý đã bỏ chạy. Việc các lái xe tạm “nghỉ” ở một số điểm trên đã được đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện, nhà xe vi phạm.
Ngăn chặn TNGT liên quan đến xe khách
Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần triển khai Kế hoạch 59, hơn 14.329 trường hợp vi phạm đã bị CSGT xử lý, trong đó có hàng trăm trường hợp là xe khách. Phòng CSGT chỉ đạo tất cả các đội quản lý địa bàn có bến xe đều tập trung lực lượng tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải xe khách. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành ngay sau khi lái xe xuất bến đối với các phương tiện nằm trong diện nghi vấn để kịp thời phát hiện những lỗi liên quan đến không đảm bảo an toàn kỹ thuật, lái xe sử dụng rượu bia…Tất cả những tổ công tác đều có ít nhất một chỉ huy đơn vị phụ trách, trực tiếp làm nhiệm vụ cùng CBCS. Bên cạnh việc tăng cường xử lý vi phạm xe khách, hiện Phòng CSGT còn đẩy mạnh xử phạt xe taxi vi phạm tại các cổng bệnh viện, khu vực nhà ga, bến xe. Từ nay đến thời điểm thi đại học, cao đẳng và cuối năm, các chuyên đề xử lý này sẽ liên tục được đơn vị triển khai, đảm bảo tuyệt đối ATGT trên địa bàn Thủ đô, không để xảy ra TNGT liên quan đến xe khách.