Kiểm soát phương tiện "luồng xanh" đi không đúng lộ trình

ANTD.VN - Với việc áp dụng luồng xanh vận tải tại một số địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội đã giúp việc lưu thông hàng hóa thiết yếu trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, có không ít cá nhân lại đang lợi dụng chính những giải pháp này để vi phạm các quy định của pháp luật và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện không ít trường hợp vi phạm, đặc biệt là liên quan đến việc phương tiện vận tải vùng xanh đi sai lộ trình luồng tuyến. Thực trạng này đang tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bởi các phương tiện sẽ di chuyển sai địa điểm đã được đăng ký. 

Phương tiện này vận chuyển hàng thiết yếu từ Thái Bình đến tỉnh Phú Thọ…Mặc dù trên lộ trình đăng ký là di chuyển hướng vành đai 3, cầu Thăng Long nhưng lái xe lại di chuyển theo hướng ngược lại là quốc lộ 32…Ngay sau khi kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập tức yêu cầu lái xe quay đầu di chuyển đúng luồng tuyến đã đăng ký…

Còn đây là hình ảnh một phương tiện khác tại khu vực cảng đầu mối Hà Nội…Dù biết là sai lộ trình nhưng lái xe vẫn cố tình di chuyển tới để vận chuyển hàng hóa với lý do chủ doanh nghiệp trao đổi như vậy…

Theo ghi nhận tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, tình trạng phương tiện luồng xanh đi không đúng luồng tuyến diễn ra khá phổ biến.Đặc biệt, tại một số khu vực giáp ranh với TP Hà Nội.Điều này đang gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.Bởi có thời điểm, tại nhiều chốt lượng phương tiện có tải trọng lớn tăng đột biến nên đôi lúc cũng đã xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Việc các phương tiện đi sai luồng tuyến như vậy đang tiềm ẩn không ít nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bởi các phương tiện khi đã qua các chốt kiểm soát cửa ngõ thì có thể đi vào trong khu vực nội đô, gây ra tình trạng khó kiểm soát lộ trình của mỗi phương tiện. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đang dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng việc này để vi phạm pháp luật.

Rõ ràng nguyên nhân dẫn đến thực trạng đi sai luồng tuyến theo lộ trình đăng ký có một phần trách nhiệm không nhỏ của các chủ phương tiện vận tải luồng xanh… Bởi, nguy cơ lây nhiễm dịch vẫn tồn tại từ những chuyến xe sai lộ trình như thế này.