Kiểm soát chặt các "vùng đỏ" ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đảm bảo an sinh xã hội

ANTD.VN - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức khoanh vùng, phong tỏa nhiều khu vực phát sinh ổ dịch và nơi có nhiều ca mắc Covid-19. Đồng thời, các quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa siết chặt quản lý đối với các "vùng đỏ", vừa chú ý đảm bảo an sinh cho người dân tại các khu phong tỏa.

Chốt kiểm soát tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, lực lượng chốt trực giúp tiếp nhận đồ tiếp tế của người dân gửi vào. Sau khi được khử khuẩn số đồ này sẽ được vận chuyển đến tận nơi người nhận để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Các "vùng đỏ" cách ly hiện nay có số lượng dân cư khá đông, với hàng nghìn nhân khẩu. Do đó, việc đảm bảo đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa được chính quyền đặc biệt quan tâm. Tất cả hàng hóa hỗ trợ đủ sử dụng trong vòng 2 - 3 ngày và đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tới tay người dân.

Cùng với việc cung ứng, vận chuyển lương thực, công tác đảm bảo ANTT cho khu phong tỏa cũng được quan tâm. Như tại khu cách ly tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, an ninh được thắt chặt 3 vòng, cộng với hệ thống camera giám sát hoạt động của người dân 24/24, để đảm bảo ai ở đâu ở yên đó.

Bên cạnh các biện pháp "chặt trong, chặt ngoài" của lực lượng chức năng, thì quan trọng là ý thức chấp hành của mỗi người dân. Có như vậy, công tác phong tỏa, giãn cách xã hội mới mang lại hiệu quả và dịch bệnh mới sớm được kiểm soát.