Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Hơn 20 đội tham gia hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình, Hà Nội đã tạo khí thế sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.  
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung thi dập lửa
Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra và kiềm chế sự cố hỏa hoạn, Cảnh sát PCCC số 2 đã tham mưu quận Ba Đình tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2017, diễn ra tại SVĐ Quần Ngựa vào chiều 26-9.
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia hội thao
Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: “Những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác PCCC. Trong đó, luôn coi trọng công tác vận động, tuyên truyền. Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2017 nhằm tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 56 năm Bác Hồ ký lệnh ban hành Pháp lệnh phòng cháy và chữa cháy, 16 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10).
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung thi chạy vượt chướng ngại vật
Đồng thời, qua đó nâng cao ý thức hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố , dân phòng, đội PCCC cơ sở và tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung thi dùng bình cứu hỏa xách tay dập lửa
Hội thao cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ giao lưu thi đua nâng cao chất lượng về công tác PCCC, rèn luyện kỹ năng, sự phản ứng, khi cần thiết ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn.
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung chạy cứu nạn và dùng lăng B dập lửa
Thông qua hội thao nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác PCCC và CNCH…
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung dùng cưa máy cắt phá chướng ngại vật để cứu nạn
Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017 gồm lực lượng Cảnh sát PCCC số 2- phụ trách quận Ba Đình cùng 25 đội PCCC cơ sở với đội hình thi đấu hơn 100 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 800 cán bộ, chiến sỹ đến từ 14 phường và 11 đơn vị trên địa bàn quận Ba Đình.
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Nội dung cứu nạn người mắc kẹt ra khỏi đám cháy
Các vận động viên tham gia 2 môn thi: Đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vượt chướng ngại vật, dùng cưa máy cắt gỗ chắn ngang đường, cứu người mắc kẹt và dập lửa, đội hình lăng B chữa cháy sử dụng máy bơm chữa cháy…
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Phần tranh tài giữa hai đội dùng cưa máy cắt phá chướng ngại vật để tiếp cận hiện trường cứu nạn
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Kiềm chế hỏa hoạn từ những cuộc tranh tài chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ