Không quân Ukraine tăng gấp đôi sức mạnh khi sắp nhận... 70 chiến đấu cơ từ NATO

ANTD.VN - Không quân Ukraine sắp nhận thêm hàng loạt chiến đấu cơ từ NATO trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn diễn ra quyết liệt.

Không quân Ukraine dự kiến sẽ nhận được 70 chiến đấu cơ do NATO viện trợ trong giai đoạn đầu, con số này có thể còn gia tăng hơn nữa trong tương lai tùy theo diễn biến tình hình chiến sự.

Như đã biết, trước khi cuộc chiến tranh với Nga nổ ra, Không quân Ukraine ở trong trạng thái rất khó khăn, khi quy mô của họ bị thu hẹp rất nhiều so với những năm đầu sau khi độc lập khỏi Liên Xô, ước tính số lượng chiến đấu cơ hoạt động được chỉ ở mức 100 chiếc.

Tuy nhiên ngay sau khi bắt đầu tấn công, những đòn đánh của Nga bằng tên lửa có độ chính xác cao vào những căn cứ không quân đã khiến Ukraine mất thêm khá nhiều chiến đấu cơ.

Trước tình hình trên, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã đi tới một quyết định quan trọng, đó là ngoài số vũ khí cá nhân mang vác, họ sẽ nâng cao sức mạnh cho Không quân Ukraine bằng cách cung cấp cả máy bay chiến đấu.

Số phi cơ trên sẽ không phải sản phẩm do Mỹ hoặc châu Âu chế tạo, bởi chúng "khác hệ" với Không quân Ukraine, đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng đảm bảo hậu cần - kỹ thuật phù hợp, điều mà Kiev chưa đáp ứng nổi.

Bên cạnh đó, việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng thành thạo tiêm kích theo chuẩn phương Tây đòi hỏi khoảng thời gian lên tới hàng năm chứ không thể một sớm một chiều, do vậy NATO đã đi tới một lựa chọn theo đánh giá là tối ưu trong hoàn cảnh này.

Cụ thể, những tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 từ không quân các quốc gia tham gia khối Hiệp ước Warsaw trước đây sẽ được "sang tên" cho Ukraine nhằm nhanh chóng bù đắp lượng hao hụt trong chiến đấu.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, trong đợt đầu tiên họ sẽ được nhận tới 70 chiến đấu cơ, chi tiết như sau: Tiêm kích MiG-29 - 16 chiếc từ Bulgaria, 28 chiếc từ Ba Lan và 12 chiếc từ Slovakia; Cường kích Su-25 - 14 chiếc do Bulgaria để lại.

Như vậy dễ nhận thấy rằng ngay trong đợt viện trợ quân sự đầu tiên, sức mạnh Không quân Ukraine sẽ phát triển lên tới mức lớn gấp đôi so với hiện nay, nhưng con số này chưa phải cuối cùng mà hoàn toàn có thể còn nhiều hơn.

Ngoài cung cấp máy bay chiến đấu, Ba Lan còn ngỏ ý sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng các sân bay nằm trên lãnh thổ của mình, cũng như hỗ trợ đảm bảo công tác bảo dưỡng kỹ thuật cho số máy bay nói trên.

Đây là diễn biến theo đánh giá sẽ khiến Nga cảm thấy đặc biệt lo ngại, bởi hiện nay khi Không quân Ukraine còn tham chiến tương đối hạn chế thì sức tấn công của Nga cũng đã bị chặn lại bởi sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng mặt đất Kiev.

Nếu có thêm sự trợ giúp từ số lượng lớn tiêm kích MiG-29 cũng như cường kích Su-25, phối hợp cùng máy bay không người lái trinh sát - tấn công Bayraktar TB2, Không quân Ukraine hoàn toàn đủ sức gây tgeem thiệt hại nặng nề cho Nga.

Vấn đề gây băn khoăn hiện nay chỉ là chưa rõ Ukraine có ngay lập tức đủ phi công để đưa số phi cơ trên vào vận hành một cách nhanh chóng hay không, bởi trước đó nhiều người đã giải ngũ.

Tuy nhiên khi đã nhận lệnh tổng động viên thì rất nhiều phi công Ukraine đã quay trở lại quân ngũ, chưa kể còn nhiều "tình nguyện viên" từ các nước NATO sẵn sàng chiến đấu cho Kiev.