Không quân Ấn Độ, sức mạnh hàng đầu Châu Á khiến Trung Quốc lo sợ (2)

ANTD.VN - Ấn Độ có một lực lượng trực thăng hùng mạnh, trong đó có những trực thăng tấn công hàng đầu hiện nay, đây sẽ là mũi nhọn đáng gờm cho lục quân đối phương nếu xảy ra xung đột.

Trực thăng LCH có thể mang theo 8 tên lửa chống tăng LAHAT trang bị đầu dẫn laser bán chủ động hoặc 8 tên lửa chống tăng Helina do Ấn Độ sản xuất. Ngoài ra chúng còn trang bị các thùng rocket cũng như pháo 20mm. Đây là loại trực thăng mạnh nhất do Ấn Độ nghiên cứu sản xuất.

LCH được công ty HAL triển khai từ năm 2006 nhằm phát triển một dòng trực thăng mang tên lửa, bom, rocket trang bị cho Không quân và Lục quân Ấn Độ. LCH được phát triển trên cơ sở khung thân trực thăng đa nhiệm HAL Dhruv, dự kiến Ấn Độ sẽ trang bị khoảng 200 chiếc. 

Với thiết kế cho vai trò chống tăng và bộ binh, trực thăng LCH có thể hoạt động ở độ cao lớn trong mọi thời tiết, với khung thân hẹp để tối ưu khả năng tàng hình, trực thăng cũng trang bị giáp bảo vệ để tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường.

Bên cạnh đó Ấn Độ còn sở hữu những chiếc "xe tăng bay" Mi-35, đây là phiên bản nâng cấp từ trực thăng tấn công huyền thoại Mi-24 với nhiều cải tiến vượt trội.

Trần bay tối đa của Mi-35 đạt 5.700m trong khi trần bay hiệu quả đạt 4.000m giúp chiếc máy bay tránh được phần lớn hỏa lực từ dưới mặt đất. Sở hữu 2 động cơ VK-2500, Mi-35 có khả năng bay với vận tốc tối đa 315km/h cùng tải trọng tối đa đạt 11,5 tấn.

Mi-35 được trang bị dàn vũ khí cực mạnh, với 6 giá treo vũ khí được phân bố đều trên 2 cánh phụ bên thân. Ở phần mũi còn được trang bị một khẩu súng máy YakB cỡ nòng 12,7mm, tốc độ bắn 4.500 viên/phút, sơ tốc đầu đạn đạt 860m/s. Ngoài ra Mi-35 được trang bị 16 ống phóng tên lửa chống tăng Shturm. Với đầu đạn nổ phân mảnh 5,4kg cùng hệ thống dẫn đường ra-đa, tên lửa này có thể phá thủng lớp giáp dày 650mm của xe tăng trong phạm vi tối đa 5km.

Loại trực thăng đa nhiệm Rudra Mk IV là phiên bản mạnh nhất của dòng trực thăng đa nhiệm Rudra do Hindustan Aeronautics Limited phát triển từ đầu những năm 2000 cho Không quân Lục quân Ấn Độ.

Trực thăng tấn công Rudra Mk IV có thể đảm nhiệm vai trò chi viện hỏa lực bộ binh mặt đất, chống lại các loại xe tăng - thiết giáp, phá hủy các công sự kiên cố và thậm chí bắn hạ được cả máy bay bằng pháo và tên lửa tầm nhiệt của mình.

Tuy là trực thăng tấn công nhưng Rudra có thể chở theo 12 người hoặc 4 cáng cứu thương, do đó Rudra Mk IV hoàn toàn đủ khả năng vừa làm nhiệm vụ vận tải, vừa chi viện hỏa lực.

Những chiếc "xe tăng bay" Mi-24 tuy ra đời đã lâu nhưng vẫn chứng tỏ đầy đủ sức mạnh trong chiến tranh hiện đại. Chúng vẫn là một trong những loại trực  thăng đáng sợ nhất hiện nay.

Ấn Độ vẫn đang duy trì một số lượng nhất định những chiếc trực thăng này.

Mi-24 với các giá treo trên cánh phụ ở 2 bên hông có thể trang bị rocket không điều khiển 57mm, 80mm S-8, S-5. Nó có thể mang 10 quả bom 100 kg, hoặc 4 quả bom 250mm, phần mút cánh được trang bị 4 tên lửa chống tăng loại AT-2, AT-6, phần mũi được trang bị một súng máy hạng nặng 12,7mm. Các biến thể Mi-24D được trang bị một pháo 30mm thay cho súng máy 12,7mm.

Ấn Độ đang có trong biên chế một lượng lớn trực thăng vận Mi-171. Đây là biến thể nâng cấp từ huyền thoại Mi-8, loại trực thăng vốn có số lượng sản xuất nhiều nhất của Nga.

Mi-171 có trọng lượng 12 tấn, năng lực vận tải khoảng 4 tấn, vận tốc 250km/h, hành trình 590km.

Loại máy bay này có khả năng chở theo 24 binh sĩ với trang bị đầy đủ, đáng chú ý khi cần thiết Mi-171 có thể lắp thêm vũ khí để trở thành một trực thăng tấn công hạng nhẹ.