Không nên từ bỏ

ANTĐ -  Về việc bài kiểm tra của một học sinh trường trung học cơ sở cảm nhận “canh gà Thọ Xương” là món ăn đặc sản của Hà Nội đã bị nhiều bạn đọc phê phán, Anh Kiều Khải (ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, từng là một giáo viên dạy văn) chia sẻ.

- Anh suy nghĩ gì về sự cố trên?

- Làm nghề giáo cũng lắm lúc “tai nạn” kiểu như thế, “Nhân vô thập toàn” mà. Nhà văn, nhà báo, nhà sử học cũng có lúc sai, phải đính chính đấy thôi. Tôi còn nhớ hồi sinh viên, chúng tôi được học một vị PGS.TS Văn học từ cơ quan khác đến thỉnh giảng. Phân tích thơ Nguyễn Du, nhắc đến một câu thơ có từ “gương sen”, giảng viên đã cho rằng đó là những cô gái khi đi hái sen mang theo gương và lược. Tôi liền trao đổi trực tiếp lại với giảng viên. Một tuần sau, khi đã kiểm tra lại tài liệu, trước cả lớp giảng viên của chúng tôi công nhận mình hiểu sai và cảm ơn những phát hiện của sinh viên. Giảng viên của chúng tôi còn nói thêm rằng, mấy chục năm qua, cô đi giảng ở nhiều nơi, vẫn giảng như thế, mà không ai phát hiện. 

- Cô giáo trong việc “Canh gà Thọ Xương” đã nộp đơn xin nghỉ dạy học, thiếu sót ấy có đáng phải nghỉ việc?

- Cá nhân tôi cho rằng nếu cô giáo nghỉ việc thì thật đáng tiếc. Sai sót đó không đáng để từ bỏ sự nghiệp mà cô đã chọn lựa và dành nhiều tâm huyết. Tôi nghĩ rằng ban đầu dư luận trong những ngày qua đã quá nặng nề, khiến cho cô giáo trẻ mới 25 tuổi đời, 3 năm tuổi nghề bị áp lực và chịu nhiều tổn thương về tinh thần.

- Phụ huynh thì đương nhiên lo lắng nếu thầy cô dạy không chuẩn, họ bức xúc thì cũng đâu có gì quá đáng?

- Đấy là do phụ huynh nóng vội, nhìn vào hiện tượng mà quy chụp ngay tiếng xấu cho cô giáo mà thôi. Bài báo ban đầu đã đưa ra những thông tin không định hướng được cho bạn đọc. Hãy nhìn học sinh trong trường hết sức yêu quý cô, đã lập facebook để bảo vệ, bênh vực cô. Nhà trường cho biết là cô giáo là người hết sức yêu nghề, tâm huyết, từng là học sinh chuyên văn, tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội, bảo vệ luận văn thạc sĩ Phương pháp giảng dạy với số điểm tuyệt đối. Nếu nhìn vào tất cả những điều đó thì tôi tin các phụ huynh, dư luận sẽ cảm thông với cô giáo hơn.