Không nên gấp gáp triển khai luật

ANTĐ - Liên quan đến dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, phóng viên ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn ngắn Đại tá Nguyễn Minh Kha, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội một số vấn đề liên quan đến dự án Luật quan trọng này.
Lực lượng Công an thường xuyên lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT

PV - Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) ra đời, có tăng được hiệu lực XLVPHC không?

Ông Nguyễn Minh Kha: Luật ra đời ở thời điểm này là thích hợp. Tuy nhiên, tôi rất băn khoăn bởi việc giao cho Tòa án xử lý hành vi vi phạm hành chính trong điều kiện hiện nay rất khó khăn.

PV - Ông có thể cho biết rõ hơn?

- Khả năng của Tòa án hiện nay vừa thiếu, vừa yếu kể cả ở cấp quận, huyện. Ngoài việc thụ lý các vụ án đang xét xử thường xuyên, giờ đây còn thêm mảng khác là XLVPHC. Theo tôi, nếu triển khai tổ chức như vậy thì phải lùi thời gian lại ít nhất 2 năm.

PV - Tại sao phải như vậy, theo ông?

- Nếu muốn giao việc XLVPHC cho Tòa án, ít nhất phải củng cố cơ sở vật chất, con người và các điều kiện của Tòa án, để đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ. Như vậy, phải cần một quỹ thời gian ít nhất là 2 năm.

PV - Theo ông, biện pháp nào khả thi nhất để XLVPHC trong thời điểm hiện nay?

- Xu hướng tiến bộ thì giao việc XLVPHC cho Tòa án là hợp lý. Nhưng từ trước đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện XLVPHC là chủ yếu và lực lượng công an trực tiếp làm công việc này. Không nên gấp gáp giao việc XLVPHC cho Tòa án, sẽ không thể đảm bảo hiệu quả công việc trong khi những VPHC ngày một gia tăng như hiện nay.

PV - Luật XLVPHC có đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính không, khi luật còn quá nhiều những quy định mang tính nhiêu khê?

- Nếu thực hiện tốt và quyết liệt, Luật sẽ đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính. Nhưng theo tôi, triển khai ngay trong thời điểm này là chưa thích hợp.

PV - Xin cảm ơn ông!