Không khí lạnh tràn về gây mưa diện rộng

(ANTĐ) - Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam, trong sáng hôm nay, sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta.

* Thủy điện Sơn La tích nước gây ngập nhà dân / Đã có 47 người thiệt mạng do lũ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Trong khi đó, lũ lụt tại khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đã làm 47 người chết, trong đó, miền Trung có 4 người, còn lại là khu vực ĐBSCL.

Trong một diễn biến khác, BCH PCLB tỉnh Sơn La đã có báo cáo gửi BCĐ PCLB Trung ương về việc hồ thủy điện Sơn La gây ngập úng cho dân cư khu vực xung quanh. Theo đó, 29 hộ tái định cư thủy điện Sơn La, ở xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phải dời chuyển nhà do hậu quả cắm sai mốc cốt ngập lòng hồ thủy điện Sơn La.

Theo tính toán, khi nhà máy thủy điện Sơn La tích nước đến cao trình 215m(cốt ngập cao nhất) thì lòng hồ sẽ phủ rộng 43.760km2 thuộc địa phận của ba tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Do đó, 3 tỉnh này đã di chuyển trên 19.200 hộ dân đến các khu, điểm tái định cư trước thời điểm hồ thủy điện Sơn La tích nước đợt 1 tại cao trình 195m.

Tuy nhiên, sau khi Nhà máy thủy điện Sơn La tích nước hồ lên cốt cao nhất (cốt 215m) để phục vụ phát điện 3 tổ máy thì mực nước hồ cao hơn mốc cắm cốt ngập 218m, làm ngập nhiều đoạn đường sá, công trình công cộng, diện tích hoa màu, lúa ruộng đang kỳ thu hoạch của bà con vùng ven hồ thủy điện Sơn La. Từ cốt 218m trở lên được nhà nước quy hoạch vùng tái định cư cho các hộ dân sinh sống và sản xuất. Song, nhiều điểm đã cắm mốc cốt ngập sai, chênh từ 5 - 15m, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của nhiều hộ dân vùng tái định cư ven hồ thủy điện Sơn La.