Không dùng xe công cho nhu cầu cá nhân

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Theo đó, UBND TP yêu cầu siết chặt các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết.

Các cơ quan liên quan phải chủ động dự báo nhu cầu của nhân dân đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như ăn uống, đi lại, vui chơi, du lịch, chữa bệnh… để có biện pháp bảo đảm đáp ứng kịp thời. UBND TP nhấn mạnh yêu cầu tổ chức chúc Tết giản dị, đầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà, hoa lãnh đạo các cấp.

UBND TP cũng chỉ đạo, tuyệt đối không được sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán cũng như chi lương thưởng không đúng quy định. Ngoài ra, tuyệt đối không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách; không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.