Không để tội phạm bị truy nã sống ngoài vòng pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù là những đối tượng 28 năm mai danh ẩn tích, hay trốn ra nước ngoài để làm ăn, sinh sống, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã vận động, thuyết phục cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, đưa các đối tượng bị truy nã về thi hành án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 327 Công an thành phố (CATP) Hà Nội và các chỉ tiêu công tác năm 2024, Công an huyện Ba Vì đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, đẩy mạnh công tác truy bắt các đối tượng truy nã nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Ba Vì đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đối tượng bị truy nã bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ba Vì phần lớn là những đối tượng có thời gian lẩn trốn lâu năm, trong đó có những đối tượng đã bị truy nã trên 30 năm. Các tội danh của các đối tượng truy nã rất đa dạng, từ mua bán người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, đến các tội liên quan đến ma túy…

Đối tượng Nguyễn Năng Duy (áo trắng) được tiếp nhận ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Đối tượng Nguyễn Năng Duy (áo trắng) được tiếp nhận ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều đối tượng đã nhanh chóng trốn thoát, lẩn vào các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc ra nước ngoài để che giấu tung tích, cắt đứt liên lạc với địa phương và gia đình, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy bắt.

Đặc biệt, qua công tác xác minh, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện có hai đối tượng truy nã đã bỏ trốn ra nước ngoài ngay sau khi gây án, khiến việc truy tìm và vận động ra đầu thú gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với phương châm “không để tội phạm truy nã ngoài vòng pháp luật”, Ban Chỉ huy Công an huyện Ba Vì, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện, đã kiên trì chỉ đạo các đội nghiệp vụ, tổ chuyên trách tập trung phân loại, đánh giá nguyên nhân, từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu truy nã trong năm 2024.

Kiên trì tầm nã với tinh thần quyết tâm cao

Song song với việc xác minh, truy bắt, Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì còn chú trọng đến công tác dân vận, tăng cường tuyên truyền các thủ đoạn, phương thức lẩn trốn của tội phạm truy nã để người dân có thể phối hợp phát hiện, tố giác.

Công an huyện cũng đã gửi thư kêu gọi đầu thú tới gia đình các đối tượng truy nã, vận động người thân, gia đình và các mối quan hệ có ảnh hưởng đến các đối tượng để thuyết phục họ ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhờ sự kiên trì và quyết tâm cao, trong thời gian qua, đặc biệt là trong hơn hai tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Giám đốc CATP Hà Nội, Công an huyện Ba Vì đã truy bắt, vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú. Đáng chú ý, Công an huyện đã vận động thành công hai đối tượng truy nã đã trốn ra nước ngoài lâu năm về nước đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Cao Cường trốn truy nã sang Singapore đã về nước đầu thú theo sự vận động, thuyết phục của Công an huyện Ba Vì
Đối tượng Nguyễn Cao Cường trốn truy nã sang Singapore đã về nước đầu thú theo sự vận động, thuyết phục của Công an huyện Ba Vì

Một trường hợp điển hình là đối tượng Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1985, trú tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì truy nã về tội “Giữ người trái pháp luật” và đã lẩn trốn tại Singapore từ tháng 5-2021. Sau nhiều lần tiếp cận và vận động gia đình đối tượng, trực tiếp Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cùng với các cán bộ điều tra đã thuyết phục thành công gia đình cung cấp thông tin liên lạc của Cường.

Qua quá trình kiên trì liên lạc và thuyết phục, Cường đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, viết đơn xin đầu thú và tự mua vé máy bay về nước. Ngày 16-9-2024, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận Nguyễn Cao Cường ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngay khi đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 14-7-2024, Công an huyện Ba Vì cũng đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Năng Duy (sinh năm 2000, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về nước đầu thú. Duy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” và đã trốn sang Angola theo diện xuất khẩu lao động.

Sau khi nhận được tin tức về Duy, Công an huyện Ba Vì đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận gia đình và người thân của đối tượng. Sau quá trình thuyết phục, Nguyễn Năng Duy đã tự nguyện quay về Việt Nam và ra đầu thú.

Những kết quả tích cực đạt được trong công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của Công an huyện Ba Vì trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo chỉ huy Công an huyện Ba Vì, thời gian tới Công an huyện tiếp tục tập trung nắm bắt tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cùng chính quyền địa phương, gia đình các đối tượng để giám sát, quản lý chặt chẽ các bị can tại ngoại hoặc tạm hoãn thi hành án, hạn chế tối đa các trường hợp bỏ trốn phải ra quyết định truy nã.

Công tác tuyên truyền cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác và truy bắt tội phạm truy nã. Qua đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ được lan tỏa rộng rãi, tạo nên sức mạnh đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.