“Không có vùng cấm” trong xử lý xe quá tải, xe 3 bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xe quá tải, quá khổ, xe 3, 4 bánh tự chế… lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, hoạt động chuyên chở hàng hóa cồng kềnh trên đường phố, đang là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, nguy cơ gây tai nạn. Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch xử lý nghiêm các vi phạm đối với loại hình phương tiện này.

Nhan nhản những vi phạm của xe tự chế

8h sáng, trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, liên tiếp những chiếc xe 3, 4 bánh tự chế, chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm…bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân yêu cầu táp vào lề đường kiểm tra.

Anh Nguyễn Văn Cường, người chở những tấm sắt dài tới 6 mét, trên xe 3 bánh tự chế cho biết: “Tôi đi chở thuê cho người ta từ Nam Từ Liêm vào trong ngõ ở gần đây. Tôi cũng biết chở như thế này là vi phạm, không được phép chở nhưng vì công việc mưu sinh nên vẫn làm”. Ngay tiếp đó là một người đàn ông lái xe 3 bánh chở hàng bị yêu cầu dừng xe kiểm tra trình bày: “Hôm nay tôi tranh thủ chở hàng giúp bố tôi, ông là thương binh đang nằm viện, yếu quá không chạy được nên tôi chạy thay” – người đàn ông này cho hay.

Chiếc xe ba bánh tự chế chở những tấm sắt dài tới 6 mét trên đường

Chiếc xe ba bánh tự chế chở những tấm sắt dài tới 6 mét trên đường

Có muôn vàn lý do được những người điều khiển xe quá khổ, quá tải, xe tự chế…đưa ra khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhằm biện minh cho những vi phạm của mình. “Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, cán bộ chiến sĩ của Công an quận Thanh Xuân vấp phải không ít sự phản ứng từ người vi phạm. Đủ mọi lý do được đưa ra, bất chấp tính thượng tôn của pháp luật, an toàn sức khỏe, tính mạng của những người tham gia giao thông khác, cố tình thực hiện những hành vi tham gia giao thông nguy hiểm” – Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết.

Công an quận Thanh Xuân đánh giá, những xe tự chế này hoàn toàn không đảm bảo an toàn về phương tiện lưu hành, xe không có đăng kiểm. Trong khi đó, Nhà nước không cho phép loại hình xe này lưu thông sử dụng. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, người dân bất chấp, tự chế ra rất nhiều loại xe khác nhau để chuyên chở hàng hóa thuê. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng về số lượng, đặc biệt là thời điểm cuối năm.

“Theo khảo sát, trên địa bàn quận Thanh Xuân, một ngày có tới vài trăm xe như vậy lưu thông trên các tuyến đường, đó thực sự là một vấn đề bất ổn trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Những chiếc xe này không chỉ chiếm diện tích lớn trên đường, gây ùn tắc giao thông, mà tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho những người tham gia giao thông xung quan những chiếc xe tự chế này” - Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân nhận định.

Một trường hợp vi phạm bị xử lý
Một trường hợp vi phạm bị xử lý

Xử lý vi phạm “không có vùng cấm”

Cũng theo Thượng tá Đinh Tuấn Thành, để xử lý nghiêm vấn đề này ngay từ gốc, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng địa bàn, tuyến đường, lưu lượng, số phương tiện tham gia giao thông. Từ đó, xây dựng Kế hoạch 871, nhằm kiên quyết xử lý nghiêm những chiếc xe quá khổ, quá tải, xe tự chế…chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm với tôn chỉ “không có vùng cấm” trong quá trình xử lý vi phạm.

Công an quận đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với tất cả các phường, tiến hành điều tra cơ bản, rà soát tất cả những đối tượng thương binh, người khuyết tật…có sử dụng những loại xe ba bánh, xe tự chế…Lực lượng chức năng đã xác định rõ những đối tượng giả danh thương binh, lợi dụng lấy danh nghĩa người thương binh, người khuyết tật để chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm tham gia giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Qua đó phân loại, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận, các trục đường chính trên các cung giờ cao điểm, nhằm xử lý hiệu quả các vi phạm.

“Chúng tôi xử lý trước hết là về quy định tham gia giao thông, phương tiện có được đăng ký, cấp biển số hay không? Có đủ điều kiện tham gia giao thông hay không? Đối với phương tiện đủ điều kiện, có thành thùng xe thì chở hàng có vượt quá chiều dài thành thùng, vượt chiều cao hay không? Đối với xe có đăng ký biển số, được cấp phép nhưng nếu vi phạm vẫn xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp không có đăng ký sẽ tạm giữ xe hoặc tịch thu theo quy định. Chúng tôi xử lý vi phạm với tinh thần không có ngoại lệ, không có sự tác động, can thiệp xử lý các vi phạm” – Thượng tá Đinh Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Thanh Xuân khẳng định.

Sau 2 tuần ra quân xử lý vi phạm…các tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân đã xử lý, thu giữ hơn 30 xe 3 bánh, 4 bánh tự chế, xe chở quá khổ, quá tải. Trong đó có những chiếc xe quá cũ nát, hoàn toàn không đảm bảo an toàn trong lưu thông vẫn được các lái xe gia cố, chắp ghép để sử dụng vận chuyển hàng hóa.

Chiếc xe quá cũ nát những vẫn được tận dụng, lắp ráp sử dụng

Chiếc xe quá cũ nát những vẫn được tận dụng, lắp ráp sử dụng

Trong những năm qua, tại Hà Nội cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức thương tâm, nguyên nhân xuất phát từ những chiếc xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm. Đó là vụ tai nạn xảy ra vào ngày 23-9-2016, tại trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Một học sinh đi xe đạp, đã vô tình va vào tấm tôn sắc nhọn để trên chiếc xe xích lô đỗ cạnh phố Tân Mai, quận Hoàng Mai. Sau va chạm, cháu bé bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhanh chóng nhưng cháu bé không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện.

Những chiếc xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm…lao vun vút trên đường phố Hà Nội, lâu nay, vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người đi đường. Bởi nếu chỉ cần bất cẩn, thiếu quan sát thì những thanh sắt, những tấm tôn sắc nhọn trên những chiếc xe này có thể va vào người đi đường, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng bất cứ lúc nào.

Công an quận Thanh Xuân cho biết, trong thời gian tới Ban chỉ huy quận tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, cùng các phường, làm kiên quyết, thường xuyên, đến khi nào trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Thanh Xuân được đảm bảo.