Không chủ quan với dịch cúm A

ANTD.VN - Thường thường, thời điểm này ở miền Bắc, dịch sốt xuất huyết xuất hiện trước, sau đó là cúm A nhưng năm nay ngược lại, bệnh nhân cúm A tăng cao bất ngờ, số ca m ắc sốt xuất huyết chỉ lác đác. Đáng nói, nhiều trường hợp có diễn biến nặng, sốt cao li bì, viêm phổi nhập viện. 

Những ngày này, Bệnh viện Thanh Nhàn liên tục có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc cúm A phải nhập viện. Trong đó có cả những trường hợp gặp biến chứng viêm phổi. Theo các bác sĩ, việc số bệnh nhân cúm A có xu hướng gia tăng giữa mùa hè là một hiện tượng bất thường, bởi bệnh thường xuất hiện vào mùa đông xuân. Nguyên nhân có thể do năm nay tháng 5 vẫn còn các đợt không khí lạnh, khiến virus cúm A sinh sôi. Thực trạng này có thể gây nguy cơ dịch chồng dịch.

Các bác sĩ cho biết, bệnh cúm A do các chủng virus như H1N1, H5N1, H7N9 gây nên, lây lan qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn nhỏ từ cơ thể người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ vật, bề mặt có virus. Bệnh thường không gây nguy hiểm tính mạng, song có thể có biến chứng nặng và nguy hiểm trên nhóm người có bệnh nền tim mạch và hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, cúm A là bệnh rất dễ lây lan, ai cũng có thể mắc; đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm; ăn uống khoa học để có sức đề kháng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm.