Khói xe làm tăng nguy cơ đau tim

ANTĐ - Theo nghiên cứu về dịch tễ học tại trường Y học nhiệt đới và vệ sinh London, khói thải trong quá trình tham gia giao thông có thể tăng nguy cơ đau tim, nhưng nó khá ngắn ngủi chỉ trong vòng từ 1 đến 6 tiếng chứ không tăng nguy cơ đau tim nói chung.

Qua phân tích dữ liệu trên 79.288 bệnh nhân từng bị đau tim giai đoạn 2003 - 2006 ở 15 khu vực đô thị của nước Anh và xứ Wales, các nhà khoa học đã ghi lại giờ họ bị lên cơn đau tim với dữ liệu về ô nhiễm không khí do cơ quan quản lý chất lượng không khí Anh lưu trữ. Kết quả cho thấy, không khí ô nhiễm càng nặng, nguy cơ đau tim càng cao, tuy nhiên nó chỉ tăng lên trong vòng 6 tiếng. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước đây cho thấy ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tiêu cực và ngay lập tức đến sức khỏe của tim. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguy cơ đau tim do ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn và nguy hiểm nhất là những người đã từng có tiền sử nhưng đó là lý do cần được bổ sung trong công cuộc giảm ô nhiễm khi tham gia giao thông càng nhiều càng tốt hiện nay.