Khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại chi nhánh ngân hàng ở quận Bắc Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng vụ cướp ngân hàng ở quận Bắc Từ Liêm, xảy ra ngày 7-3 vừa qua. 

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa, vào khoảng 9h ngày 7-3, hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991) trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã sử dụng 2 con dao cùng 1 vật nghi giống súng xông vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm đe dọa, khống chế 2 nhân viên ngân hàng và 1 bảo vệ rồi cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu

Trong quá trình tẩu thoát, do bị truy đuổi và va chạm với người đi đường, các đối tượng đã làm rơi hơn 300 triệu đồng cùng vật nghi giống súng, cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 20m.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CAQ Bắc Từ Liêm, Phòng CSHS, công an các quận lân cận phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP và đề nghị Cục CSHS cùng điều tra làm rõ.

Sau 16 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng CSHS, Cục CSHS, CAH Đông Anh cùng các phòng nghiệp vụ CATP đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án trên địa bàn quận Thanh Xuân và Đông Anh; thu giữ số tiền còn lại cùng tang vật vụ án.

Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng cùng tang vật vụ án

Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng cùng tang vật vụ án

Quá trình điều tra xác định do nợ nần nhiều tiền, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng quen biết nhau qua nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều” đã rủ nhau thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Chúng đã chi số tiền 1,4 triệu đồng để mua dụng cụ, công cụ gây án và trang phục để hóa trang nhằm trốn tránh cơ quan công an...

Sau khi tiến hành khảo sát, các đối tượng đã lựa chọn ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, đúng thời điểm ngày mưa để gây án.