Khởi tố 5 cán bộ lãnh đạo xã Hoàng Tân

ANTD.VN - Nhóm lãnh đạo xã đã tổ chức cho người dân thuê các đầm nuôi thủy sản thu hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, không nộp ngân sách Nhà nước mà sử dụng chi ngoài.

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm đối tượng bị tạm giam

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lê Văn Việt (SN 1963, nguyên Bí thứ Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân giai đoạn 2014 - 2021); Nguyễn Xuân Cương (SN 1968, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân); Vũ Mạnh Cường (SN 1980, Phó Chủ tịch HĐND xã Hoàng Tân) và Lê Xuân Hưng (SN 1983, nguyên Công chức kế toán UBND xã Hoàng Tân).

Bị can Trần Văn Tuyên (SN 1969, nguyên Trưởng ban quản lý chợ Rừng, thị xã Quảng Yên, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân giai đoạn 2014 - 2016) bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014 đến năm 2021, Lê Văn Việt - Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trần Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Xuân Cương, Phó Chủ tịch UBND xã; Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch Hội nông dân xã; Lê Xuân Hưng - Công chức kế toán UBND xã Hoàng Tân đã tổ chức đấu thầu cho người dân thuê các đầm nuôi thủy sản với diện tích hơn 100ha do UBND xã quản lý, thu tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các đối tượng trên để ngoài sổ sách kế toán, không nộp ngân sách Nhà nước mà sử dụng chi ngoài định mức và dự toán được giao, gây thất thoát số tiền 2,3 tỷ đồng.

Trong đó, Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Cương chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại, Vũ Mạnh Cường chịu trách nhiệm thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng, Trần Văn Tuyên chịu trách nhiệm thiệt hại hơn 800 triệu đồng, Lê Xuân Hưng chịu trách nhiệm thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng.

Bước đầu, Lê Văn Việt, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Cương, Vũ Mạnh Cường đã tự nguyện giao nộp hơn 2,3 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.