Khơi nguồn văn hóa đọc

(ANTĐ) - Sách có vai trò rất quan trọng trong xã hội. Đọc sách là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người, là cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu, là phương thức tốt nhất để làm giàu tri thức. Trong khi đọc có thể suy nghĩ, suy ngẫm, tra cứu, tìm tòi... là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo dựng những vỉa tầng sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người.

Khơi nguồn văn hóa đọc

(ANTĐ) - Sách có vai trò rất quan trọng trong xã hội. Đọc sách là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người, là cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu, là phương thức tốt nhất để làm giàu tri thức. Trong khi đọc có thể suy nghĩ, suy ngẫm, tra cứu, tìm tòi... là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo dựng những vỉa tầng sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người.

Thực tế cho thấy văn hóa đọc đang dần bị xem nhẹ trong cuộc sống của người dân. Thời gian gần đây, báo chí liên tiếp nói về văn hóa đọc. Một nhà phê bình văn học cũng đã nói rằng: Sự thực là những bạn trẻ hiện nay chẳng mấy thiết tha với văn hóa đọc, nhất là đọc những tác phẩm văn chương...

Chưa bao giờ sách được xuất bản và phát hành rộng rãi như hiện nay, đi đâu ta cũng gặp sách: trong các nhà sách sang, trong những quán sách bụi, sách bày vỉa hè, sách lang thang bán dạo... Tặng sách cho nhau cũng đang trở thành trào lưu của nhiều bạn trẻ. Nhưng nhiều công trình nghiên cứu lại cho thấy: số giờ đọc sách của mỗi người, số lượng sách được bán ở Việt Nam rất ít so với các nước khác. Người ta dành thời gian đọc báo, lướt mạng, xem truyền hình, nghe đài nhiều hơn đọc sách.

Dẫn tới nguyên nhân trên một phần do giáo dục, một phần do xuất bản sách. Ngay từ lớp 1, các em học sinh rất ít có thời gian đọc sách vì chương trình học ở trường quá nặng. Các thầy cô giáo chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức và kiểm tra xem học sinh tiếp thu như thế nào cũng đã hết thời gian. Một thế hệ lười và ngại đọc sách ra đời từ đây.

Vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội đọc sách nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới do UNESCO tổ chức. Đây là dịp để tôn vinh sách và những người sáng tạo ra chúng - những người đã có những đóng góp không gì thay thế được đối với sự phát triển văn hóa nhân loại. Một tín hiệu đáng mừng là số lượng người đến tham dự rất đông đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhưng phản hồi của độc giả là sách của Việt Nam ít và chất lượng kém.

Tuần lễ đọc sách với mục đích khuyến khích, đưa phong trào đọc sách, báo trở thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ đất nước giao lưu, hội nhập quốc tế. Chủ trương tốt nhưng thực hiện như thế nào mới quan trọng. Kiểm định chất lượng, chọn giới thiệu những cuốn sách hay bổ ích là điều các cơ quan quản lý cần làm. Nhưng quan trọng hơn, hình thành văn hóa đọc phải khơi nguồn từ thế hệ trẻ .

Thanh Phương