Khó xử lý nạn "xe dù" mang danh xe hợp đồng

ANTD.VN -Thời gian qua lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý quyết liệt tình trạng "xe dù, bến cóc" nhưng các nhà xe vẫn có rất nhiều chiêu trò lách luật để hoạt động. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn mở văn phòng đại diện để tập kết khách, còn những chiếc xe dù thì đón trả khách bất cứ chỗ nào trên địa bàn thành phố. 

Hai chiếc xe Limousine này bị CSGT kiểm tra khi đang chạy từ phố Vọng ra cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân đón khách. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có 6 hành khách và một bản hợp đồng vận tải đã được đại diện nhà xe ký sẵn. Đáng nói, trong số 6 hành khách, chỉ duy nhất 1 người làm đại diện cho số còn lại đứng ra ký vào bản hợp đồng này.

Không những vậy, khi được mời xuống kiểm tra bằng lái, giấy tờ xe, lái xe cố tình cố thủ, không chịu xuống xe. Sau nhiều lần gọi điện, lái xe mới xuất trình giấy tờ cho lực lượng chức năng kiểm tra.

Thực tế hiện nay các nhà xe đã tìm đủ mọi cách để hoạt động. Theo thống kê của Phòng CSGT CATP Hà Nội, hiện trên địa bàn TP có hơn 21 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp vận tải hành khách có liên quan đến hoạt động của các xe hợp đồng, xe limousine. Những văn phòng này chỉ mang danh xe hợp đồng đón, trả khách bừa bãi, gây mất TTATGT.

Việc chỉ xử phạt được lỗi đón trả khách sai quy định có lẽ đã làm cho nhiều nhà xe thấy vẫn có thể nộp phạt và tồn tại, chưa đủ sức răn đe trong khi lực lượng liên ngành không phải lúc nào cũng thành lập được để ra quân xử lý triệt để. Đây là lý do tại sao tình trạng xe dù mang danh xe hợp đồng vẫn tồn tại, đón trả khách tại nhiều bến cóc, ở ngay Thủ đô.